Thế giới >> Bầu cử Tổng thống Mỹ 2020

Cựu cố vấn: Ông Trump từng muốn con gái làm 'phó tướng' tranh cử hồi năm 2016

Tổng thống Donald Trump ban đầu muốn đề cử con gái Ivanka liên danh tranh cử cùng ông hồi năm 2016, một cựu cố vấn của ông tiết lộ trong cuốn hồi ký sắp xuất bản.

Rick Gates, phó chủ tịch chiến dịch tranh cử của ông Trump hồi năm 2016, tiết lộ trong cuốn hồi ký sắp xuất bản rằng khi các trợ lý đang thảo luận ai sẽ là ứng viên phó tổng thống liên danh tranh cử cùng ông, Trump khi đó đã đề cử Ivanka.

Cựu cố vấn: Ông Trump từng muốn con gái làm 'phó tướng' tranh cử hồi năm 2016

"Tôi nghĩ đó nên là Ivanka. Ivanka làm phó tổng thống cho tôi thì sao nhỉ?," ông Trump đặt câu hỏi với nhóm trợ lý, Bloomberg trích dẫn nội dung cuốn sách của Rick Gates.

"Nó rất xuất sắc, thông minh, xinh đẹp, mọi người sẽ ưa thích nó!" ông Trump nói thêm.

Ivanka Trump và chồng là Jared Kushner hiện đang là cố vấn cao cấp của tổng thống Trump.

Theo Washington Post, Gates tin rằng đề xuất của ông Trump không phải là nhất thời, và ông đã nêu lại ý tưởng này vài lần trong những tuần kế tiếp. Tuy vậy, Ivanka sau đó nói vơi ông Trump rằng cô không nghĩ đó là ý hay.

Trong cuộc phỏng vấn với Washington Post tuần trước, Rick Gates cho biết ông không rõ ông Trump thời điểm đó có muốn theo đuổi ý tưởng này hay không. Gates cũng ca ngợi tổng thống Trump là người hết lòng vì gia đình.

Gates bị truy tố hồi tháng 02/2018 và đã nhận tội âm mưu và khai gian với công tố viên liên bang trong một cuộc điều tra.

Ông này lãnh án tù 45 ngày và giám sát 3 tháng, sau khi hợp tác với công tố liên bang chống lại một số cộng sự của ông Trump.

Đan Anh (Nguoiduatin.vn)