Thế giới

Cựu cố vấn an ninh của TT Trump bị cáo buộc bán nước

Thẩm phán liên bang tại Washington cáo buộc cựu cố vấn an ninh quốc gia Michael Flynn "bán rẻ đất nước" vì đã bí mật liên lạc với nhiều quan chức chính phủ Nga.

Thẩm phán Emmet Sullivan ngày 18/12 kết luận ông Michael Flynn, cựu cố vấn an ninh quốc gia của Tổng thống Mỹ Donald Trump, đã có hành vi mang tính "phản quốc" khi còn làm việc tại Nhà Trắng vào đầu năm 2017.

"Tôi muốn thẳng thắn với bị cáo. Tội danh này rất nghiêm trọng. Tôi cũng không che giấu sự tức giận của mình", ông Sullivan nói tại phiên tòa ở Washington D.C.

"Ông ta đã bán rẻ đất nước của mình", vị thẩm phán chỉ trích ông Flynn.

Cựu cố vấn an ninh của TT Trump bị cáo buộc bán nước
Michael Flynn, cựu cố vấn an ninh quốc gia Mỹ, đến tòa án tại Washington D.C ngày 18/12. Ảnh: AP.

Cơ quan công tố cho rằng ông Flynn, tướng lục quân ba sao đã về hưu, nên được khoan hồng nhờ việc chấp nhận hợp tác trong quá trình điều tra và không phải ngồi tù.

Tuy nhiên, thẩm phán Sullivan tuyên bố sẽ đưa ra án tù cứng rắn vì mức độ nghiêm trọng của vụ việc. Ông cho cựu cố vấn an ninh quyền trì hoãn phiên tuyên án để chứng minh thêm bản thân xứng đáng được hưởng khoan hồng.

Truyền thông Mỹ bất ngờ trước thái độ cứng rắn của thẩm phán Sullivan đối với trợ lý cấp cao nhất đang bị điều tra của ông Trump cho đến nay.

Nhà lãnh đạo 72 tuổi vẫn chỉ trích công tố viên đặc biệt Robert Mueller đang dẫn đầu một "cuộc săn phù thủy" nhằm làm suy yếu chính phủ của ông, khẳng định "nghi án thông đồng với Nga là bịa đặt".

Người phát ngôn Nhà Trắng Sarah Sanders ngày 18/12 cho rằng ông Flynn đã bị đối xử thiếu công bằng. "Cục Điều tra Liên bang (FBI) đã vi phạm quy trình điều tra khi phục kích bắt giữ tướng Flynn, cũng như cách họ phỏng vấn ông ấy", bà nói.

Cựu cố vấn an ninh của TT Trump bị cáo buộc bán nước - 1
Ông Michael Flynn rời tòa, được thẩm phán cho trì hoãn ngày tuyên án để có thêm thời gian chứng tỏ ông xứng đáng được khoan hồng. Ảnh: AP.

Ngày 24/1/2017, hai đặc vụ FBI đã đến Nhà Trắng để chất vấn ông Flynn về những trao đổi giữa ông và đại sứ Nga Sergei Kislyak gần một tháng trước đó. Các đặc vụ cáo buộc ông Flynn che đậy việc hứa hẹn gỡ bỏ cấm vận nhắm vào Nga.

Những trao đổi diễn ra trong thời điểm chính quyền Tổng thống Barack Obama đang siết chặt cấm vận, trả đũa việc Nga can thiệp bầu cử Mỹ. Chỉ vài tuần sau cuộc gặp với FBI, ông Flynn nộp đơn từ chức.

Cựu cố vấn an ninh quốc gia Mỹ là một trong những trợ lý đầu tiên của Tổng thống Trump chấp nhận thỏa thuận nhận tội và hợp tác với ông Mueller - người dẫn đầu cuộc điều tra nghi án chiến dịch tranh cử của ông Trump thông đồng với Nga can thiệp bầu cử Mỹ.

Theo Thanh Danh (Tri Thức Trực Tuyến)