Thế giới

Cựu Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào tái xuất sau 6 tuần

Cựu Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào lần đầu tiên xuất hiện trước công chúng kể từ khi ông rời khỏi phiên bế mạc Đại hội Đảng cách đây 6 tuần.

Đài truyền hình trung ương Trung Quốc cho biết ông Hồ Cẩm Đào đã tham dự lễ tưởng niệm cố Chủ tịch Giang Trạch Dân tại bệnh viện đa khoa Quân giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) ở thủ đô Bắc Kinh sáng 5-12. Vị cựu chủ tịch 79 tuổi được một người hỗ trợ khi ông đi đứng có vẻ khó khăn.

Trước đó, ngày 22-10, ông Hồ Cẩm Đào được dìu khỏi phiên bế mạc Đại hội Đảng do "sức khỏe không tốt", làm dấy lên những tin đồn thiếu căn cứ.

Vài giờ sau, hãng tin Tân Hoa Xã xác nhận ông Hồ Cẩm Đào "cảm thấy không khỏe và cần được nghỉ ngơi".

Cựu Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào tái xuất sau 6 tuần
Ông Hồ Cẩm Đào tại phiên bế mạc Đại hội Đảng ngày 22-10. Ảnh: Reuters

Ông Hồ Cẩm Đào sinh tháng 12-1942, là người Tích Khê, tỉnh An Huy - Trung Quốc.

Tại Đại hội Đảng lần thứ XIV (năm 1992), ông Hồ Cẩm Đào được bầu làm ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, bí thư Ban Bí thư Trung ương Đảng.

Sau đó, ông giữ chức hiệu trưởng Trường Đảng Trung ương (năm 1993) rồi phó chủ tịch nước (năm 1998).

Đại hội Đảng lần thứ XVI (tháng 11-2002) bầu ông Hồ Cẩm Đào làm Tổng Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc. Tiếp đó, ông được Quốc hội bầu làm chủ tịch nước.

Wall Street Journal tiết lộ: Mỹ điều chỉnh hệ thống HIMARS để ngăn Ukraine pháo kích lãnh thổ Nga




https://nld.com.vn/thoi-su-quoc-te/cuu-chu-tich-trung-quoc-ho-cam-dao-tai-xuat-sau-6-tuan-20221206114019431.htm