Thế giới

Cựu chủ tịch Nissan thoát giám sát trước khi bỏ trốn bằng máy bay

Cựu chủ tịch Nissan Carlos Ghosn đã trốn khỏi căn nhà ở Tokyo sau khi môt công ty theo dõi được Nissan thuê ngừng giám sát ông này.

Reuters dẫn nguồn tin liên quan tới vụ việc cho biết hãng Nissan đã thuê một công ty tư nhân giám sát ông Carlos Ghosn tại nhà riêng để kiểm tra xem liệu ông này có gặp gỡ nhân vật nào liên quan đến vụ án ông bị cáo buộc che giấu thu nhập và tư lợi cá nhân hay không.

Cựu chủ tịch Nissan thoát giám sát trước khi bỏ trốn bằng máy bay
Ông Carlos Ghosn tại Pháp tháng 11/2018 (Ảnh: AP)

Tuy vậy luật sư của Carlos Ghosn đã cảnh báo công ty này vi phạm nhân quyền và yêu cầu chấm dứt việc theo dõi ông. Họ cũng nói rằng ông Ghosn đang chuẩn bị nộp đơn khiếu nại hành động giám sát của công ty nói trên.

Công ty an ninh đã ngừng giám sát ông Ghosn từ ngày 29/12.

Hãng truyền hình NHK dẫn nguồn tin từ các điều tra viên cho biết camera giám sát của nhà chức trách Nhật Bản ghi lại hình ảnh ông Ghosn rời khỏi nhà vào trưa Chủ nhật 29/12, và sau đó ông không trở về.

Hiện vẫn chưa rõ Ghosn, người mang ba quốc tịch Pháp, Lebanon và Brazil, đã trốn khỏi Nhật Bản như thế nào. Ông nhập cư hợp pháp vào Lebanon bằng hộ chiếu Pháp, theo Reuters.

Một hãng máy bay tư nhân Thổ Nhĩ Kỳ cho biết đã sử dụng trái phép hai máy bay của hãng để trốn khỏi Nhật Bản. Một nhân viên của hãng đã xóa tên ông trên các giấy tờ giả.

Carlos Ghosn cho biết ông sẽ công bố những chi tiết về cuộc bỏ trốn của mình trong buổi họp báo ngày 08/01.

Carlos Ghosn bị bắt tại Tokyo vào tháng 11/2018 và phải đối mặt với 4 cáo buộc, bao gồm che giấu thu nhập và tư lợi thông qua các khoản thanh toán cho các đại lý ở Trung Đông. Ghosn phủ nhận tất cả các cáo buộc.

Trong thời gian tại ngoại ở Nhật Bản, ông bị quản thúc tại gia ở Tokyo. Các camera an ninh được lắp đặt ở lối vào ngôi nhà của Ghosn để theo dõi, trong khi ông không được gặp vợ, bị hạn chế sử dụng internet và các phương thức liên lạc khác. Tuy vậy ông vẫn có thể trốn khỏi Nhật Bản vào đầu tuần này, sau khi biết tin phiên tòa xét xử ông bị hoãn tới tháng 04/2021.

Thông tin từ báo chí Thổ Nhĩ Kỳ cho biết ông Ghosn đã quá cảnh tại Istanbul trên đường trốn từ Nhật Bản sang Lebanon. Ông sử dụng hai máy bay tư nhân để tới Istanbul, sau đó nhập cảnh hợp pháp vào Lebanon bằng hộ chiếu Pháp. Thổ Nhĩ Kỳ hôm 02/01 đã bắt giữ 7 người tình nghi giúp ông này bỏ trốn, trong đó có 4 phi công.

Đan Anh (Nguoiduatin.vn)