Thế giới

Cựu chủ tịch Nissan đi tàu cao tốc trốn khỏi Tokyo

Cựu chủ tịch Nissan Carlos Ghosn đã sử dụng phương tiện giao thông công cộng để rời khỏi Tokyo sau khi thoát giám sát, theo thông tin từ đài NTV.

NTV dẫn nguồn cơ quan điều tra Nhật Bản cho biết ông Carlos Ghosn đã đi tàu cao tốc từ Tokyo tới Osaka, trước khi lên máy bay tư nhân để bỏ trốn sang Lebanon.

Cựu chủ tịch Nissan đi tàu cao tốc trốn khỏi Tokyo
Ông Carlos Ghosn (Ảnh: Getty Images)

Cựu chủ tịch Nissan lên tàu cao tốc shinkansen vào lúc 16 giờ 30 ngày 29/12 (giờ địa phương) ở ga Shinagawa tại Tokyo. Sau đó ông này lên một chiếc taxi tại ga Shin-Osaka rồi nhận phòng và ở lại một khách sạn gần sân bay Kansai.

Người phát ngôn của Công ty đường sắt Central Japan Railway cho biết họ chưa thể xác minh thông tin trên.

Carlos Ghosn bị bắt tại Tokyo vào tháng 11/2018 và phải đối mặt với 4 cáo buộc, bao gồm che giấu thu nhập và tư lợi thông qua các khoản thanh toán cho các đại lý ở Trung Đông. Ghosn phủ nhận tất cả các cáo buộc.

Trong thời gian tại ngoại ở Nhật Bản, ông bị quản thúc tại gia ở Tokyo. Các camera an ninh được lắp đặt ở lối vào ngôi nhà của Ghosn để theo dõi, trong khi ông không được gặp vợ, bị hạn chế sử dụng internet và các phương thức liên lạc khác. Tuy vậy ông vẫn có thể trốn khỏi Nhật Bản, sau khi biết tin phiên tòa xét xử ông bị hoãn tới tháng 04/2021.

Thông tin từ báo chí Thổ Nhĩ Kỳ cho biết ông Ghosn đã quá cảnh tại Istanbul trên đường trốn từ Nhật Bản sang Lebanon. Ông sử dụng hai máy bay tư nhân để tới Istanbul, sau đó nhập cảnh hợp pháp vào Lebanon bằng hộ chiếu Pháp. Thổ Nhĩ Kỳ hôm 02/01 đã bắt giữ 7 người tình nghi giúp ông này bỏ trốn, trong đó có 4 phi công.

Cựu chủ tịch Nissan sẽ họp báo vào ngày 08/01 để công bố những thông tin liên quan về vụ việc.

Đan Anh (Nguoiduatin.vn)