Thế giới

Cựu cảnh sát giết George Floyd muốn được miễn truy tố

Cựu cảnh sát Minneapolis Derek Chauvin đề nghị một thẩm phán miễn truy tố các tội danh liên quan tới cái chết của George Floyd.

Theo hồ sơ tòa án, luật sư của Chauvin cho biết không có lý do hợp lý nào để ủng hộ các tội danh giết người cấp độ hai, giết người cấp độ ba và ngộ sát cấp độ hai.

Cái chết của George Floyd đã khiến nhiều cuộc biểu tình phản đối phân biệt chủng tộc và bạo lực cảnh sát nổ ra trên khắp thế giới.

Cựu cảnh sát giết George Floyd muốn được miễn truy tố
Sĩ quan cảnh sát Derek Chauvin (Ảnh chụp từ video)

Các công tố viên hôm 28/08 nói cái chết của George Floyd quá tàn nhẫn, do đó họ muốn những hình phạt nặng hơn so với các khung hình phạt trong hướng dẫn của bang Minnesota, nếu Chauvin và ba cảnh sát có liên quan bị kết tội.

Hôm 25/08, Derek Chauvin đè đầu gối lên gáy George Floyd trong khoảng tám phút khi khống chế anh này, khiến Floyd tử vong. Ba cảnh sát khác bị truy tố về các tội danh hỗ trợ và tiếp tay cho giết người cấp độ hai, hỗ trợ và tiếp tay cho ngộ sát cấp độ hai.

Bốn sĩ quan cảnh sát đều đã bị sa thải.

Các công tố viên gửi thông báo cho biết họ sẽ đề nghị mức án cao hơn dành cho Chauvin và ba sĩ qua còn lại là J. Alexander Kueng, Thomas Kiernan Lane và Tou Thao.

Tổng chưởng lý Keith Ellison không nêu rõ yêu cầu là như thế nào, tuy vậy ông nói với thẩm phán rằng ông có lý do để đề nghị mức án cáo hơn "so với quy định" ở bang Minnesota khi xem xét tiền án, tiền sự của người bị buộc tội.

"Floyd đã bị đối xử đặc biệt tàn nhẫn. Dù Floyd cầu xin rằng anh không thở được và sắp chết, và các nhân chứng đã kêu gọi giúp đỡ Floyd, các bị cáo vẫn tiếp tục khống chế anh," cơ quan công tố cho biết.

Bang Minnesota cũng cho rằng vụ việc có tình tiết tăng nặng do Floyd dễ bị tổn thương khi bị còng tay, và cũng cho rằng các sĩ quan cảnh sát đã lạm dụng quyền lực.

Trước đó, ba cựu sĩ quan cảnh sát đã nộp yêu cầu miễn truy tố. Thẩm phán Peter Cahill chưa đưa ra quyết định.

Đan Anh (Nguoiduatin.vn)