Thế giới

Cựu bộ trưởng Tư pháp Mỹ nói nhóm luật sư của tổng thống Trump là 'lũ hề'

Cựu Bộ trưởng Tư pháp Mỹ William Barr nói đội ngũ pháp lý của ông Trump "hành xử như lũ hề", và gọi cáo buộc của tổng thống rằng cuộc bầu cử bị đánh cắp là "ngớ ngẩn", theo Axios.

Những tình tiết kể trên diễn ra trong một cuộc gặp tại Nhà Trắng vào tháng 12/2020. Tổng thống Trump đề nghị ông Barr tới gặp mặt, sau khi hãng tin AP đăng tải phỏng vấn cựu Bộ trưởng Tư pháp Mỹ tuyên bố "chúng tôi chưa phát hiện gian lận ở quy mô có thể thay đổi kết quả bầu cử".

Ông Barr được coi là một trong những đồng minh thân cận của tổng thống Trump, thường xuyên bày tỏ sự ủng hộ với ông. Tuy vậy, ông Barr không ủng hộ cáo buộc gian lận bầu cử khi chưa phát hiện bằng chứng.

Dù trước đó rất trung thành với tổng thống Mỹ, mối quan hệ giữa ông Barr và ông Trump đã nguội lạnh. Ông Barr từ chức Bộ trưởng Tư pháp Mỹ vào ngày 23/12.

Hồi cuối mùa Hè 2020, ông Trump muốn có biện pháp mạnh tay với các cuộc biểu tình thời điểm đó đang lan rộng. Một số cuộc biểu tình đã có dấu hiệu chuyển thành bạo lực, hôi của.

Tờ Washington Post trong tháng 10 đưa tin hơn 96% các cuộc biểu tình chống phân biệt chủng tộc hồi mùa Hè năm ngoái đều diễn ra ôn hòa, không có hiện tượng đập phá tài sản cá nhân hay làm bị thương cảnh sát.

Cựu bộ trưởng Tư pháp Mỹ nói nhóm luật sư của tổng thống Trump là 'lũ hề'
Cựu Bộ trưởng Tư pháp Mỹ William Barr và tổng thống Donald Trump (Ảnh Xinhua/Alamy)

Tuy vậy, tổng thống Trump muốn kích hoạt Luật Nổi loạn và điều động quân đội đối phó với người biểu tình. Ông Barr khi đó đã phải phản đối ý định này. Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Mark A. Milley và Bộ trưởng Quốc phòng khi đó là Mark Esper cũng không muốn quân đội tham gia.

Trong một cuộc họp tại Phòng Bầu dục vào giữa tháng 08, ông Trump yêu cầu ông Barr "thể hiện sức mạnh" tại thành phố Portland, nơi các cuộc biểu tình liên tục diễn ra. Tuy vậy, ông Barr phản đối ý định này. Tổng thống Trump sau đó nói rằng: "Không ai ủng hộ tôi. Không ai ủng hộ tôi chút nào", theo Axios.

Bất đồng trong việc ứng phó với người biểu tình hồi mùa Hè năm ngoái đã khiến mối quan hệ giữa ông Barr và tổng thống Trump rạn nứt. Tới tháng 09, ông Barr tránh đã cố gắng tránh gặp tổng thống Mỹ.

Giữa tháng 10, trước thềm cuộc bầu cử ngày 03/11, tổng thống Trump kêu gọi ông Barr bổ nhiệm công tố viên đặc biệt để điều tra Hunter Biden, con trai ứng viên đảng Dân Chủ khi đó là Joe Biden. Hunter Biden từng là thành viên trong ban giám đốc Burisma, một công ty năng lượng Ukraine, trong thời gian ông Joe Biden là phó tổng thống Mỹ.

Hunter khi đó được trả lương 50.000 USD/tháng, và một số người theo chủ nghĩa bảo thủ cho rằng ông đã tận dụng vị thế chính trị của cha mình. Bộ Tư pháp Mỹ điều tra Biden, tuy vậy ông Barr không công bố thông tin này trước cuộc bầu cử, theo chính sách của bộ.

Sau bầu cử, tổng thống Trump tập trung vào những cáo buộc sai sự thật về gian lận bầu cử và đã chỉ trích Bộ Tư pháp "mất tích" trong việc điều tra gian lận. Bộ Tư pháp Mỹ khi đó có điều tra gian lận bầu cử, nhưng không tìm thấy bằng chứng.

Ông Barr, tức giận khi bị tổng thống Trump chỉ trích, đã nói với hãng tin AP rằng Bộ Tư pháp Mỹ không tìm thấy bằng chứng về gian lận diện rộng.

Sau khi đọc được thông tin do AP đăng tải, ông Trump nói với ông Barr rằng: "Vì sao ông lại nói điều đó? Chắc chắn ông phải ghét Trump. Không có lý do nào khác. Ông phải ghét Trump", theo Axios.

"Những điều đó không diễn ra. Điều mà những người kia nói với ngài không đúng sự thật," ông Barr nói, bổ sung thêm rằng Bộ Tư pháp đã xem xét những cáo buộc của đội ngũ pháp lý của tổng thống Trump. "Đó chỉ là điều vớ vẩn," ông Barr cho biết.

Ông Barr cũng nói rằng đội ngũ pháp lý của tổng thống Trump đã làm việc rất tệ.

"Tôi là một người quan sát pháp lý có hiểu biết nhưng tôi không thể hiểu nổi lý luận ở đây là gì. Đó chỉ là một mớ hỗn độn," ông nói.

Đan Anh (Nguoiduatin.vn)