Thế giới

Cướp ngân hàng để được vào tù

Robert Francis Krebs, 82 tuổi, cướp ngân hàng để vào tù vì không thể thích nghi với cuộc sống bên ngoài.

Ngày 4/3, Robert đã bị bồi thẩm đoàn tại tòa án sơ thẩm liên bang tại bang Arizona kết án về tội Cướp ngân hàng có vũ trang.

Cướp ngân hàng để được vào tù
Lần cướp ngân hàng gần nhất của Robert vào tháng 1/2018. Ảnh: Tucson Police Department.

Nhà chức trách xác định, Robert có nhiều tiền án tiền sự. Năm 1966, ông từng ngồi tù vì biển thủ 72.000 USD trong khi làm giao dịch viên ngân hàng. Năm 1980-1981, Robert ăn trộm, cướp ngân hàng có vũ trang và phải lãnh án hơn 47 năm tù. Năm 2017, ông được ra tù sớm.

Tháng 1/2018, Robert bước vào ngân hàng liên bang chi nhánh thành phố Tucson, bang Arizona, đặt súng đồ chơi lên quầy giao dịch rồi đòi giao tiền. Cụ ông sau đó trốn thoát với 8.400 USD nhưng cuối cùng bị bắt giữ tại khách sạn.

Tại cơ quan điều tra, Robert nói đi cướp vì 800 USD tiền trợ cấp xã hội hàng tháng không đủ sống, những tháng trước khi gây án là giai đoạn khổ nhất trong đời. Ông cho biết cố tình không cải trang trong lần cướp này vì muốn bị bắt và quay lại nhà tù do không thích nghi được với cuộc sống bên ngoài.

Cướp ngân hàng để được vào tù - 1
Robert Francis Krebs. Ảnh: Tucson Police Department.

Robert sẽ bị tuyên phạt vào buổi làm việc sau của phiên toà, đối mặt khung hình phạt lên đến 25 năm tù.

Theo chuyên gia về tội phạm cướp ngân hàng, trường hợp như Robert khá bất thường vì kẻ cướp ngân hàng thường ở độ tuổi 20. Trong lịch sử Mỹ, kẻ cướp ngân hàng lớn tuổi nhất được cho là J.L. Hunter Rountree, gây án năm 91 tuổi.

Theo Quốc Đạt (VnExpress.net)




https://vnexpress.net/phap-luat/cuop-ngan-hang-de-duoc-vao-tu-4065864.html