Thế giới

Cưới vợ lần 5, ông bố bị 7 người con phá hoại trong khi cô dâu thì 'xách dép' bỏ chạy

Khi nhận được tin người cha 55 tuổi sắp "đi bước nữa" lần thứ 5, 7 người con của ông cùng người vợ thứ hai đã xông vào địa điểm tổ chức đám cưới và tạo ra một cuộc hỗn loạn, truyền thông địa phương đưa tin.

Cưới vợ lần 5, ông bố bị 7 người con phá hoại trong khi cô dâu thì 'xách dép' bỏ chạy
Ảnh minh họa.

Khi biết tin cha mình là Shafi Ahmad, 55 tuổi kết hôn đến lần thứ 5, những người con của ông hiện đang sống ở thành phố Sitapur của bang Uttar Pradesh, Ấn Độ vô cùng giận dữ và đâm đơn kiện người đàn ông này.

Giới chức thành phố cho biết hiện Shafi Ahmad đã bị bắt giam và chờ cơ quan điều tra xác minh những thông tin các con ông đã gửi đơn khiếu nại.

Theo thông tin từ truyền thông địa phương, 7 đứa trẻ cùng người vợ thứ hai của Shafi Ahmad sau khi nhận được tin báo đã tìm đến đám cưới mà người đàn ông sắp tiến hành lễ kết hôn với người vợ thứ 5 để "nói chuyện phải trái".

Tuy nhiên khi những đứa trẻ tiết lộ danh tính của mình với họ nhà gái, các thành viên trong gia đình cô dâu bắt đầu gây chiến với vợ cũ và các con của Shafi Ahmad. Sau đó, đám đông ngày một tập trung và ẩu đả xảy ra khiến Shafi bị xô ngã trong khi cô dâu sắp cưới phải chạy khỏi địa điểm tổ chức.

Trước đó các con của Shafi Ahmad cho biết, cha mình đã ly hôn với người vợ thứ nhất và thứ hai một cách danh chính ngôn thuận, tuy nhiên người đàn ông này sau đó đã lén lút lấy thêm bà 3 và bà 4 mà không để gia đình hay biết. Ngay khi nhận được tin báo về việc cha mình lại sắp sửa lấy thêm bà 5, các con của Shafi Ahmad đã vô cùng phẫn nộ nên đã báo cho bà vợ thứ 2 cùng đến để làm loạn rồi tố cáo cha với cảnh sát.

Các con của Shafi Ahmad nói với giới chức địa phương rằng cha mình đã bỏ rơi các con và không chịu chu cấp tiền nuôi dưỡng cho chúng, thậm chí ông còn có ý định chuyển quyền sở hữu ngôi nhà của mình cho người phụ nữ mà ông dự định kết hôn lần thứ năm.

"Các con của chú rể đã thông báo cho chúng tôi về vụ việc. Sau đó, chúng tôi đã tới hiện trường và bắt giữ bị can", cảnh sát địa phương cho biết.

Tại hầu hết các nước, tục đa thê bị luật pháp cấm nhưng vẫn tồn tại nhờ vỏ bọc tôn giáo. Vì tôn trọng tự do tín ngưỡng nên nhà nước Ấn Độ tuy muốn ngăn cấm tục này nhưng khó can thiệp nhất là tại các bộ lạc thiểu số. Theo báo cáo năm 1975 của một Uỷ ban Nữ quyền đạo Islam thì tỷ lệ đa thê của người Muslim (tín đồ đạo Islam) là 4,31%. Pháp luật Ấn Độ lại chỉ cho phép tín đồ đạo Islam mới được lấy hơn một vợ, còn người Hindu thì không.

QT (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/cuoi-vo-lan-5-ong-bo-bi-7-nguoi-con-pha-hoai-trong-khi-co-dau-thi-xach-dep-bo-chay-tintuc839906