Thế giới

Cuộc gặp Trump - Tập kết thúc trong vỗ tay, hai bên đình chiến đối đầu

Washington và Bắc Kinh đạt được thỏa thuận đình chiến chiến tranh thương mại trong cuộc gặp giữa ông Trump và ông Tập tại Buenos Aires sau khi thượng đỉnh G20 kết thúc.

Cuộc gặp tối 1/12 tại Buenos Aires, thủ đô Argentina, giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã điễn ra "rất tốt đẹp", AFP dẫn trả lời của Giám đốc Hội đồng Kinh tế Quốc gia của Nhà Trắng Larry Kudlow.

Trong khi đó, hãng tin CGTN của Trung Quốc khẳng định hai nhà lãnh đạo đồng ý chấm dứt các đe dọa leo thang áp thuế, đồng thời kết thúc các lệnh áp thuế hàng hóa nhập khẩu hiện tại vào ngày 1/1/2019.

Nội dung cụ thể về thỏa thuận đình chiến thương mại trong đó bao gồm những nhượng bộ của Trung Quốc vẫn chưa được tiết lộ. Người phát ngôn Nhà Trắng Sarah Sanders nói phía Mỹ sẽ sớm đưa ra tuyên bố chính thức về kết quả cuộc gặp.

Cuộc gặp Trump - Tập kết thúc trong vỗ tay, hai bên đình chiến đối đầu
Lãnh đạo Mỹ và Trung Quốc cùng dùng bữa tối gồm bít tết thăn lưng bò và rượu nho Argentina trong buổi ăn tối và làm việc ở Buenos Aires. Ảnh: Reuters.

Theo South China Morning Post, cuộc gặp đã kéo dài hơn dự kiến gần một tiếng. Dù nội dung chi tiết kết quả chưa được công bố, các bên đều có vẻ hài lòng. Phòng ăn vang lên tiếng vỗ tay khi cuộc gặp kết thúc.

Trước khi ngồi vào bàn đàm phán, ông Tập Cận Bình khẳng định cá nhân rất vui được gặp nhà lãnh đạo Mỹ sau thượng đỉnh G20, nói cuộc gặp là "cơ hội tốt để trao đổi quan điểm" với ông Trump, theo Tân Hoa xã.

"Hợp tác là lựa chọn tốt nhất cho cả hai nước. Tôi muốn tận dụng cơ hội tối nay để trao đổi quan điểm với ngài tổng thống về nhiều mối lo ngại chung và kế hoạch cho giai đoạn tiếp theo của quan hệ Trung - Mỹ", ông Tập cho biết.

Trong khi đó, Tổng thống Trump tiếp tục khẳng định ông có mối quan hệ "rất đặc biệt" với nhà lãnh đạo Trung Quốc. Ông nói đây có thể là "lý do chính cuộc gặp có cơ hội đạt được kết quả tốt đẹp cho cả Trung Quốc và Mỹ", theo tuyên bố của Nhà Trắng.

Sau khi cuộc họp kết thúc, đoàn đàm phán của hai nước cùng chụp một tấm ảnh. Giới quan sát đánh giá động thái này thể hiện bầu không khí hòa dịu khác với các cuộc đàm phán thương mại giữa hai nước thời gian qua.

Cuộc gặp Trump - Tập kết thúc trong vỗ tay, hai bên đình chiến đối đầu - 1
Ông Trump tự tin mối quan hệ "đặc biệt" với ông Tâp Cận Bình sẽ giúp cuộc gặp đạt được đột phá trong cuộc chiến thương mại.

Cuộc gặp tại Buenos Aires, Argentina là lầu đầu tiên hai ông Tập Cận Bình và Donald Trump chính thức họp mặt kể từ khi cuộc chiến thương mại giữa hai nước bắt đầu vào tháng 7.

Hai nước liên tiếp áp thuế nhập khẩu trả đũa lẫn nhau. Gần 250 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc đã chịu lệnh tăng thuế nhập khẩu vào Mỹ. Trong khi đó, Trung Quốc cũng áp thuế lên gần 110 tỷ USD hàng hóa nhập khẩu từ Mỹ.

Tại Diễn đàn Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương (APEC) cuối tháng qua ở Papua New Guinea, Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence còn cảnh báo Washington sẵn sàng áp thuế lên toàn bộ hàng nhập khẩu từ Trung Quốc.

Theo Thanh Danh (Tri Thức Trực Tuyến)