Thế giới

Cụ ông ngót 100 tuổi lái xe gây tai nạn khiến 5 người thương vong

Clip: Người đàn ông sang đường gặp tai nạn oan uổng, cảnh sát xác định xe đâm không phải chịu trách nhiệm

Cảnh sát Nhật Bản cho biết, một người đàn ông 97 tuổi lái xe gây tai nạn ở phía Đông Bắc thành phố Fukushima vào chiều 19/11 khiến 1 người tử vong và 4 người khác bị thương.

Cụ ông ngót 100 tuổi lái xe gây tai nạn khiến 5 người thương vong
Hiện trường vụ tai nạn ở thành phố Fukushima. Ảnh: Kyodo.

Theo Japan Times, ông Kuniyoshi Namishio đã bị bắt giữ hôm 20/11 vì bị tình nghi lái xe và đâm tử vong một người phụ nữ đang đi bộ và tiếp tục gây tai nạn cho ba chiếc ô tô khác sau đó khiến 4 người bị thương. Cảnh sát từ chối tiết lộ thông tin người tài xế có thừa nhận cáo buộc hay không. 

Cũng theo cảnh sát, chiếc xe do cụ Namishio điều khiển đã tông trúng bà Hitomi Kawamura (42 tuổi) trước khi lao vào 3 chiếc ô tô khác đang đứng chờ đèn đỏ vào lúc 16h45 ngày 19/11. Nữ nạn nhân được thông báo tử vong tại bệnh viện. Bốn người trên các phương tiện còn lại đều là phụ nữ với các độ tuổi từ 20, 70, 80 và 100 và chỉ bị thương nhẹ.

Vụ tai nạn xảy ra trên đoạn đường chỉ đủ 2 làn xe, cảnh sát đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. Được biết, vụ tai nạn xảy ra tại thời điểm cụ Namishio cố gắng đánh lái xuống đường sau khi đã chạy lên vỉa hè. 

Số vụ tai nạn giao thông liên quan đến tài xế lớn tuổi đang có xu hướng gia tăng tại Nhật Bản trong bối cảnh quốc gia xứ Mặt trời mọc đang ngày càng phải đối mặt với tỷ lệ dân số già cao.

Trước đó, ô tô của người đàn ông lớn tuổi đã chạy hàng chục mét trên vỉa hè mà không có dấu hiệu đạp phanh. Lần gần đây nhất khi gia hạn giấy phép lái xe, cụ ông cũng không có bất kỳ vấn đề gì trong các bài kiểm tra về chứng mất trí nhớ.

Japan Times cho hay, Chính phủ Nhật Bản đang kêu gọi người cao tuổi tự nguyện nộp lại giấy phép lái xe nếu cảm thấy không chắc chắn về khả năng sức khỏe của mình. Những người từ 70 tuổi trở lên nếu muốn gia hạn giấy phép lái xe đều phải tham dự các bài giảng đặc biệt về lái xe an toàn. Ngoài ra, trong một số trường hợp nhất định, những người trên 75 tuổi sẽ phải thực hiện các bài kiểm tra chứng mất trí nhớ nếu muốn tiếp tục tham gia giao thông.

QT (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/cu-ong-ngot-100-tuoi-lai-xe-gay-tai-nan-khien-5-nguoi-thuong-vong-a363856.html