Thế giới

Cụ bà sống thọ nhất thế giới lập kỷ lục mới

Cụ bà Kane Tanaka, 117 tuổi, chính thức trở thành người cao tuổi nhất được ghi nhận trong lịch sử Nhật Bản.

Hôm 19/09, cụ bà Kane Tanaka, đã được Sách Kỷ lục Guinness công nhận là người cao tuổi nhất thế giới vào tháng 03/2019, trở thành người cao tuổi nhất được ghi nhận trong lịch sử Nhật Bản ở tuổi 117, 261 ngày.

Bà Tanaka, hiện sống tại một cơ sở dưỡng lão ở thành phố Fukuoka, đã phá kỷ lục trước đó được bà Nabi Tajima nắm giữ. Bà Tajima qua đời vào tháng 04/2018 ở tuổi 117, 260 ngày.

Tanaka ăn mừng việc lập kỷ lục mới bằng một chai Coca Cola, thức uống ưa thích của bà, và mặc chiếc áo phông in chân dung của bản thân bà, vốn là món quà của các thành viên trong gia đình.

Cụ bà sống thọ nhất thế giới lập kỷ lục mới
Cụ bà Kane Tanaka (Ảnh: Reuters/Kyodo)

Ông Eiji Tanaka, cháu trai của bà Kane, nói với hãng thông tấn Kyodo rằng bà vẫn khỏe mạnh và "tận hưởng cuộc sống từng ngày," dù gia đình không thể thường xuyên tới thăm do đại dịch Covid-19.

"Với tư cách một gia đình, chúng tôi vui mừng và tự hài về kỷ lục mới," ông nói.

Số liệu chính phủ Nhật Bản mới công bố gần đây cho thấy nước này hiện có 36,17 triệu người trên 65 tuổi, cao kỷ lục, trong đó bao gồm hơn 80.000 người từ 100 tuổi trở lên.

Số người từ 65 tuổi trở lên hiện chiếm 28,7% dân số Nhật Bản, cao nhất thế giới, theo Bộ Nội vụ nước này. Viện Nghiên cứu Dân số và An sinh Xã hội Quốc gia Nhật Bản cho biết tới năm 2040, nhóm người ở độ tuổi này sẽ chiếm hơn 35% dân số cả nước.

Bà Tanaka sinh ngày 02/01/1903, là con thứ bảy trong gia đình 9 anh chị em. Hiện tại bà không thể gặp gỡ người thân do dịch bệnh Covid-19, tuy vậy vẫn thường xuyên chơi các trò chơi cùng những người cao tuổi khác.

Bà hiện là người cao tuổi thứ ba trong lịch sử thế giới, sau Jeanne Calmet (mất năm 1997 thọ 122 tuổi) và Sarah Knauss (mất năm 1999 thọ 119 tuổi).

Đan Anh (Nguoiduatin.vn)