Thế giới

Cụ bà 70 tuổi sinh con đầu lòng

Cụ bà 70 tuổi ở Ấn Độ sinh con đầu lòng, 54 năm sau khi kết hôn.

Cụ bà 70 tuổi sinh con đầu lòng
Cụ bà Chandravati sinh con đầu lòng năm 70 tuổi (Ảnh: Jam Press/Rare Shot News)

Cụ bà Chandravati ở Rajasthan (Ấn Độ) đã sinh con nặng 3,37kg hồi đầu tuần, truyền thông địa phương đưa tin.

Chandravati, năm nay 70 tuổi, cùng chồng chào đón con đầu lòng nhờ phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm (IVF).

Truyền thông địa phương đưa tin mẹ con cụ Chandravati đều an toàn, khỏe mạnh.

Được biết, hai người đã nỗ lực có con từ năm 1968.

Gopichand, 75 tuổi, chồng của Chandravati cho biết vợ ông "khóc không ngừng vì hạnh phúc"

Gopichand là một cựu quân nhân, từng bị trúng đạn ở chân. Một số ý kiến chuyên gia cho rằng đây là một trong những nguyên nhân khiến hai vợ chồng hiếm muộn.

Hai vợ chồng cụ Chandravati đã được một người thân giới thiệu tới một trung tâm sinh sản, và có thể có con trong đợt thụ tinh ống nghiệm thứ ba.

Theo tờ New Indian Express, hai vợ chồng cụ Chandravati đã kịp thời có con trước khi một đạo luật mới có hiệu lực hồi tháng 06/2022 quy định "các trung tâm thụ tinh ống nghiệp không được cung cấp dịch vụ cho khách hàng trên 50 tuổi".

VF expert Dr. Pankaj Gupta said: "There are only a few cases of children being born at this age across the country.

Bác sĩ Pankaj Gupta cho biết "Chỉ có vài trường hợp trẻ được sinh ra khi cha mẹ đã ở độ tuổi này trên khắp Ấn Độ. Đây có lẽ là ca đầu tiên ở Rajasthan, khi một cụ ông 75 tuổi và một cụ bà 70 tuổi có con".

Năm 2019, cụ bà  Erramatti Mangayamma, cũng ở Ấn Độ, được xác nhận là người cao tuổi nhất thế giới sinh con ở tuổi 74.

Theo Cơ quan Dịch vụ Y tế Quốc gia Anh, tỷ lệ thụ tinh trong ống nghiệm của phụ nữ dưới 35 tuổi chỉ là 32%. Đối với phụ nữ trên 44 tuổi, con số này giảm xuống còn 4%.

Hà An (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/cu-ba-70-tuoi-sinh-con-dau-long-tintuc836148