Thế giới >> COVID-19 (nCoV)

Cụ bà 107 tuổi là người già nhất thế giới đánh bại Covid-19

Cụ bà 107 tuổi người Hà Lan trở thành bệnh nhân cao tuổi nhất phục hồi sau khi nhiễm Covid-19.

Cụ Cornelia Ras đổ bệnh hôm 17/03, chỉ một ngày sau sinh nhật thứ 107, theo tờ AD.

Thông tin báo chí Hà Lan cho biết cụ nhiễm bệnh sau khi cùng nhiều người cao tuổi khác ở viện dưỡng lão nơi cụ sinh sống tham dự một buổi lễ thánh tại nhà thờ. Ít nhất 41 người tham dự buổi lễ được chẩn đoán nhiễm Covid-19, trong đó có 12 người đã tử vong.

Cụ bà 107 tuổi là người già nhất thế giới đánh bại Covid-19
Cụ bà Cornelia Ras mừng sinh nhật 107 tuổi (Ảnh: rijnmond.nl)

Tuy vậy, cụ Cornelia Ras là một trong những người chiến thắng căn bệnh đã gây ra cái chết của hơn 90.000 người trên Thế giới. Bác sĩ công bố cụ khỏi bệnh vào hôm 06/04.

"Chúng tôi không nghĩ bà sẽ khỏe mạnh trở lại. Bà không uống thuốc, vẫn đi lại và cầu nguyện như bình thường," một người cháu của cụ  Cornelia Ras nói.

Hà Lan hiện đã ghi nhận 21.762 ca nhiễm Covid-19 và 2.396 trường hợp tử vong, theo số liệu từ Viện Y tế Công cộng nước này.

Tuy người cao tuổi được cho là có nguy cơ tử vong vì Covid-19 rất cao, trên Thế giới đã ghi nhận một số trường hợp các bệnh nhân trên 90 tuổi khỏi bệnh.

Trước cụ Ras, bệnh nhân cao tuổi nhất phục hồi sau khi nhiễm Covid-19 là ông Bill Lapschies, quốc tịch Mỹ, 104 tuổi, từng trải qua Chiến tranh Thế giới thứ hai và đại dịch Cúm Tây Ban Nha. Ông có triệu chứng bệnh hôm 05/03, và sau đó được điều trị tại một viện dưỡng lão dành cho cựu chiến binh ở bang Oregon.

Tại Trung Quốc, cụ bà Zhang Guangfen, 103 tuổi, đã phục hồi sau sáu ngày điều trị ở thành phố Vũ Hán. Một cụ bà 103 tuổi khác không được tiết lộ danh tính ở thành phố Semnan (Iran) cũng đã được xác nhận khỏi bệnh cách đây ít lâu.

Đan Anh (Nguoiduatin.vn)