Thế giới >> COVID-19 (nCoV)

Covid-19 lây lan ở khoảng cách xa bất ngờ trong môi trường điều hòa kín

Nghiên cứu mới trên hơn 10 bệnh nhân nhiễm Covid-19 sau khi đi xe bus cho thấy chủng mới coronavirus có thể lây lan ở khoảng cách 4,5 mét và tồn tại 30 phút trong môi trường điều hòa kín, làm dấy lên lo ngại về khả năng lây lan của căn bệnh trên các phương tiện công cộng.

Nghiên cứu được thực hiện bởi các chuyên gia tại Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Trung Quốc (CCDC) được đăng tải hôm 05/03, Global Times dẫn thông tin từ The Paper cho biết.

Covid-19 lây lan ở khoảng cách xa bất ngờ trong môi trường điều hòa kín
Ảnh minh họa: Tân Hoa Xã

Mục đích nghiên cứu nhằm đánh giá khả năng lây lan của aerosol (hỗn hợp không khí và giọt bắn từ người bệnh) trong môi trường kín.

Nghiên cứu cung cấp thông tin về một ổ dịch tại tỉnh Hồ Nam. Theo đó, bệnh nhân A, không đeo khẩu trang khi lên một chiếc xe khách có bật điều hòa vào ngày 22/01 đã lây bệnh cho tám người. A được xác nhận nhiễm Covid-19 sau đó sáu ngày.

Trong ngày 22/01, A lên một chiếc xe khách đưa đón khác cũng bật điều hòa và di chuyển trong vòng một tiếng đồng hồ, kết quả khiến hai người khác nhiễm bệnh.

Trường hợp nhiễm bệnh thứ 11 là một hành khách lên xe khách khoảng 30 phút sau khi A đã xuống xe, cho thấy virus có khả năng tồn tại trong môi trường điều hòa khép kín tối thiểu 30 phút, và trong thời gian này virus có thể gây bệnh cho con người, nghiên cứu lưu ý.

Khoảng cách gần nhất giữa A và người nhiễm bệnh trên xe là 0,5 mét, xa nhất là khoảng 4,5 mét. A và người nhiễm bệnh ở xa nhất không có tiếp xúc gần, và hầu hết hành khách trên xe không đeo khẩu trang. 243 trường hợp tiếp xúc gần với ổ dịch này đã được xác định, trong đó có 13 người sau đó được chẩn đoán mắc Covid-19.

Trường hợp lây nhiễm ở khoảng cách khá xa này cho thấy khả năng lan truyền của chủng mới coronavirus trong môi trường kín, nghiên cứu cho biết. Bên cạnh đó, các nhà khoa học lưu ý rằng khoảnh cách lây nhiễm của căn bệnh trong môi trường điều hòa có thể lớn hơn mức 1-2 mét thường được xác nhận.

Nghiên cứu nêu trên làm dấy lên lo ngại về việc sử dụng các phương tiện công cộng ở Trung Quốc. Nhiều người dùng mạng xã hội nước này bày tỏ lo ngại khi liên tục phải di chuyển trên các phương tiện công cộng để đi làm hàng ngày.

Theo bản kế hoạch kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh được cập nhật hôm 21/02 của Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc, đường lây nhiễm chính của virus là qua giọt nước bọt từ người nhiễm bệnh ho, hắt hơi, sổ mũi vào đường hô hấp. Bên cạnh đó, việc tiếp xúc thời gian dài với aerosl dày đặc trong môi trường kín cũng có thể là đường lây nhiễm.

Các đường lây nhiễm khác hiện chưa được xác định, theo bản kết hoạch.

Tố Linh (Nguoiduatin.vn)