Thế giới

Covid-19 có thể khiến 1.000 người Mỹ chết mỗi ngày trong 3 tuần tới

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Mỹ đưa ra mô hình mới dự đoán số người tử vong vì Covid-19 tại nước này có thể đạt 173.000 vào 22/08, trung bình khoảng 1.000 người chết trong vòng 30 ngày tới.

Mỹ hiện đã ghi nhận 4,6 triệu ca nhiễm Covid-19, trong đó có hơn 154.000 trường hợp tử vong, theo số liệu của Đại học Johns Hopkins.

Theo CDC, số trường hợp tử vong có thể sẽ tăng tại các bang Alabama, Kentucky, New Jersey, Tennessee và Washington. Một số bang trong số này đã báo cáo cáo những số liệu Covid-19 khả quan, nhưng sau đó lại tiếp tục gặp vấn đề.

Covid-19 có thể khiến 1.000 người Mỹ chết mỗi ngày trong 3 tuần tới

Tại New Jersey hôm 30/07, các quan chức đã thông báo "cột mốc phi thường" khi không có trường hợp tử vong nào trong 24 giờ. Tuy vậy, thống đốc Phil Murphy vẫn cảnh báo số ca nhiễm Covid-19 mới mỗi ngày đã tăng lên 550 vào thời điểm cuối tháng 07, so với 350 vào cuối tháng 06.

Chúng ta đang ở một vị trí rất nguy hiểm. Bất kỳ ai không đeo khẩu trang nơi công cộng hay tổ chức tiệc trong nhà hay chở quá nhiều người trên một con tàu đều đóng góp vào việc những con số đang tăng cao. Điều này cần phải chấm dứt ngay," ông Murphy nói.

Giới chuyên gia y tế công cộng trên khắp nước Mỹ vẫn đang tiếp tục kêu gọi người dân cảnh giác trước diễn biến của dịch bệnh, trong bối cảnh các buổi tụ tập, đặc biệt là có sự tham gia của giới trẻ, đang khiến tình hình ngày càng trở nên phức tạp.

Ngành y tế Mỹ lo ngại không chỉ về số ca nhiễm gia tăng mà còn về số trường hợp phải nhập viện và tử vong. Tỷ lệ xét nghiệm dương tính - vốn được coi là chỉ số phản ánh chính xác mức độ lây lan của dịch bệnh - cũng đang tăng ở nhiều địa phương.

Tính tới sáng 02/08, tỷ lệ xét nghiệm dương tính so với tuần trước đã tăng ở hầu hết các bang, và tỷ lệ này ở 34 bang cao hơn mức khuyến nghị, theo Đại học John Hopkins.

"Có hai điều đang diễn ra. Một là mức lây nhiễm đang tăng, đó là điều đáng lo ngại nhất. Tuy vậy ở 18-20 bang, số xét nghiệm được tiến hành đang giảm. Lý do con số này giảm là bởi hệ thống xét nghiệm của chúng ta đang quá tải tới mức ngày hôm nay chúng ta không thể đưa ra kết quả xét nghiệm đã làm xong cách đây hai tuần trong 18-20 bang đó," bác sĩ  Ashish Jha, giám đốc Viện Y tế Toàn cầu của Đại học Harvad nói.

"Đây là điều rất đáng lo ngại bởi số ca nhiễm tăng nhưng số xét nghiệm lại giảm. Đó là công thức cho thảm họa," Jha nói.

Đan Anh (Nguoiduatin.vn)