Thế giới >> COVID-19 (nCoV)

Covid-19 bùng phát trên khu trục hạm USS Kidd của Mỹ

Bộ Quốc phòng Mỹ hôm 24/04 xác nhận dịch bệnh Covid-19 đã bùng phát trên khu trụ hạm USS Kidd.

Phát ngôn viên Lầu Năm Góc Jonathan Hoffman hôm 24/04 xác nhận với các phóng viên rằng một thủy thủ trên khu trục hạm USS Kidd đã có triệu chứng Covid-19 và được sơ tán khỏi tàu.

Thủy thủ này sau đó được xét nghiệm cho kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2, hiện đang trong tình trạng ổn định và được điều trị tại một cơ sở y tế ở thành phố San Antonio, bang Texas.

Covid-19 bùng phát trên khu trục hạm USS Kidd của Mỹ
Khu trục hạm USS Kidd (Ảnh: AFP/Getty)

"Đã có những trường hợp dương tính khác," phát ngôn viên Hoffman nói, tuy vậy không nêu cụ thể là bao nhiêu ca. Tuy vậy cùng ngày Hải quân Mỹ phát thông báo cho biết 18 thủy thủ trên tàu đã nhiễm Covid-19, tính tới sáng 24/04.

Đội ngũ nhân viên y tế đã được cử tới khu trụ hạm để đánh giá tình hình dịch bệnh và rà sát tiếp xúc, theo Business Insider.

"Chúng tôi đang áp dụng các biện pháp đề phòng để đảm bảo xác định, cách ly và ngăn ngừa các đợt bùng phát mới trên tàu," chuẩn đô đốc Don Gabrielson, chỉ huy Bộ Tư lệnh Miền Nam của Hải quân Mỹ cho biết.

Được biết, khu trục hạm USS Kidd đang tham gia hoạt động tuần chống tội phạm ma túy. Chiến hạm này sẽ trở về cảng để sơ tán một phần thủy thủ đoàn và khử trùng.

Đây là lần thứ hai dịch bệnh Covid-19 bùng phát tại tàu chiến của Hải quân Mỹ khi đang trên biển. Trước đó, tàu sân bay USS Theodore Roosevelt cũng đã ghi nhận một đợt bùng phát nghiêm trọng.

Hải quân Mỹ cho biết tàu USS Theodore Roosevelt ghi nhận ba trường hợp nhiễm Covid-19 đầu tiên vào ngày 24/03, tuy vậy số ca nhiễm liên tục tăng cao, khiến tàu phải neo đậu tại Guam.

Sau khi hoàn tất quá trình xét nghiệm cho toàn bộ thủy thủ đoàn, nhà chức trách cho biết 840 người được xác định dương tính với virus SARS-Cov2. Một thủy thủ trên tàu là Charles Robert Thacker Jr. đã tử vong vì căn bệnh hồi đầu tháng.

Đan Anh (Nguoiduatin.vn)