Thế giới >> COVID-19 (nCoV)

Covid-19: Bắc Kinh ghi nhận mức tăng kỷ lục

Bắc Kinh ngày 23-5 thông báo số ca nhiễm Covid-19 hằng ngày cao kỷ lục, làm dấy lên lo ngại thành phố này có thể bị phong tỏa giữa lúc giới chức Trung Quốc tìm cách ngăn chặn làn sóng lây nhiễm trong cộng đồng.

Bắc Kinh ghi nhận thêm 99 ca nhiễm vào ngày 22-5, tăng lên từ 61 ca của ngày trước đó. Số ca nhiễm gia tăng ở Bắc Kinh làm bật lên những thách thức mà Trung Quốc đang gặp phải khi theo đuổi chính sách "không Covid-19".

Trên cả nước, Trung Quốc ghi nhận 802 ca nhiễm mới vào ngày 22-5, giảm so với 824 ca của ngày trước đó. Kể từ ngày 9-3, đây là lần đầu tiên Trung Quốc ghi nhận ít hơn 1.000 ca sau 24 giờ.

Cuối tuần rồi, giới chức Trung Quốc tiếp tục khuyến nghị người dân ở 5 khu vực, bao gồm bao gồm khu thương mại trung tâm Triều Dương và khu trung tâm công nghệ Hải Điện, làm việc tại nhà.

Covid-19: Bắc Kinh ghi nhận mức tăng kỷ lục
Bắc Kinh ngày 22-5 ghi nhận thêm 99 ca nhiễm sau 24 giờ, mức tăng kỷ lục trong đợt bùng phát dịch lần này. Ảnh: Reuters

Thượng Hải thông báo thêm 558 ca vào ngày 22-5, giảm từ 622 ca của ngày trước đó. Không có ca nhiễm mới nào được phát hiện bên ngoài các khu cách ly.

Hàng triệu cư dân Thượng Hải bị buộc phải ở trong nhà trong nhiều tuần. Dù lệnh phong tỏa đã được nới lỏng, nhiều biện pháp hạn chế vẫn đang được duy trì.

Giới chức Thượng Hải ngày 22-5 công bố tiêu chuẩn dự kiến được sử dụng để phân loại các khu vực dựa trên mức độ rủi ro.

Kể từ tháng 6, những quận không ghi nhận ca dương tính hoặc lây nhiễm trong cộng đồng trong suốt 14 ngày sẽ được xem là vùng rủi ro thấp.

Cư dân trong các khu vực có nguy cơ cao và trung bình sẽ bị hạn chế đi lại và phải xét nghiệm PCR hằng ngày trong 14 ngày, theo Bloomberg.

Hàn Quốc: Số ca nhiễm tiếp tục giảm

Số ca nhiễm Covid-19 hằng ngày tại Hàn Quốc lần đầu tiên trong 4 tháng giảm xuống mức dưới 10.000 ca vào hôm 23-5. Theo Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc, 9.975 ca nhiễm sau 24 giờ là mức tăng thấp nhất kể từ khi quốc gia của họ ghi nhận mức tăng 8.570 ca/ngày vào cuối tháng 1.

Hàn Quốc đầu tháng này gỡ bỏ phần lớn hạn chế liên quan đến Covid-19, kể cả quy định đeo khẩu trang ở không gian ngoài trời, trong bối cảnh số ca nhiễm giảm sau khi đạt đỉnh với mức tăng hơn 600.000 ca/ngày hồi giữa tháng 3.

Covid-19: Bắc Kinh ghi nhận mức tăng kỷ lục - 1
Hàn Quốc đã gỡ bỏ phần lớn các biện pháp hạn chế liên quan đến Covid-19. Ảnh: Reuters

Theo Cao Lực (Nld.com.vn)




https://nld.com.vn/thoi-su-quoc-te/covid-19-bac-kinh-ghi-nhan-muc-tang-ky-luc-20220523101518241.htm