Thế giới

Công ty yêu cầu nhân viên tát vào mặt đồng nghiệp để giúp lấy động lực làm việc

Một công ty bảo hiểm ở Hong Kong đã phải đối mặt với hàng loạt chỉ trích từ cư dân mạng khi đã yêu cầu nhân viên của mình tát vào mặt những đồng nghiệp làm việc không hiệu quả trong năm.

Công ty yêu cầu nhân viên tát vào mặt đồng nghiệp để giúp lấy động lực làm việc
Mạng xã hội Hong Kong được phen "dậy sóng" bởi câu chuyện về một công ty bảo hiểm đã kêu gọi những nhân viên kém năng lực “tát vào mặt nhau” trong bữa tiệc tối cuối năm như một “chiến lược tạo động lực”. Ảnh: SCMP

Bưu điện Hoa Nam buổi sáng (SCMP) đưa tin về công ty bảo hiểm ở Hong Kong đang nhận về những chỉ trích bởi chiến lược “sỉ nhục nhân viên” để tạo động lực làm việc của mình.

Câu chuyện ở công ty được một nhân viên làm việc tại đây đã chia sẻ lên mạng xã hội Facebook sau đó đã thu hút rất nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Theo người nhân viên cho biết, anh làm việc tại một công ty chuyên về tư vấn bảo hiểm. Vào mỗi buổi tiệc tổng kết cuối năm, nam nhân viên cho biết công ty sẽ yêu cầu những nhân viên làm việc kém hiệu quả phải lên tự tát vào nhau để lấy động lực.

Theo SCMP, nam nhân viên cũng cho biết, để giúp các thành viên kém cỏi không bán đủ bảo hiểm trong năm, giám sát viên đã yêu cầu khoảng 10 người lên sân khấu rồi chia theo cặp để tự tát thật mạnh vào nhau.

Ban đầu, tất cả mọi người đều bất ngờ với chỉ thị của người giám sát, tuy nhiên sau đó tất cả vẫn thực hiện theo mệnh lệnh.

“Không biết đây có phải là tội ác hay không?” Nam nhân viên cho biết.

Theo SCMP, nam nhân viên đã không thể quên được khuôn mặt của mọi người trong buổi tiệc tối đó đã chết lặng như thế nào với những gì đang diễn ra.

Câu chuyện của nam nhân viên sau đó ngay lập tức thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng.

“Nếu thực sự họ đã tát đồng nghiệp của mình thì công ty đó đúng là có vấn đề.” Một cư dân mạng bình luận tỏ ý nghi ngờ.

“Nếu là tôi, tôi thà chết chứ không chịu bị tát như vậy. Cứ sa thải tôi ngay tại chỗ còn hơn.” Người khác bình luận.

“Tôi thấy đây giống như hành vi của một giáo phái cực đoan chứ không phải là trong môi trường văn phòng công ty.” Ý kiến của một người bị sốc sau khi đọc câu chuyện.

“Công ty bảo hiểm nào vậy? Nếu là công ty mà tôi đã mua hợp đồng thì tôi sẽ hủy nó ngay bây giờ.” Một dân mạng bức xúc.

Theo SCMP, nhiều ý kiến khác cũng vô cùng bức xúc với chính sách này của công ty bảo hiểm bởi theo họ, có vẻ như công ty đã coi nhân viên giống như thứ đồ chơi của mình.

Ngoài ra, nhiều ý kiến cũng bày tỏ sự đồng cảm với các nhân viên trên và yêu cầu người đăng bài hãy tố cáo vụ việc lên Bộ Lao Động Hong Kong trước khi nộp đơn xin từ chức.

Tuy nhiên một số người khác lại đặt câu hỏi về độ tin cậy của câu chuyện và yêu cầu người đăng bài đưa ra đoạn video của ngày hôm đó để chứng minh sự thật những gì người nhân viên đã kể.

Công ty yêu cầu nhân viên tát vào mặt đồng nghiệp để giúp lấy động lực làm việc - 1
Những hình phạt dành cho nhân viên theo kiểu sỉ nhục không phải là chuyện hiếm ở Hong Kong hay đại lục. Ảnh: Handout

Trước đó, những câu chuyện về việc công ty dùng những hình phạt sỉ nhục đối với nhân viên cũng đã được chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội và khiến người dân phẫn nộ.

Cụ thể, vào đầu năm 2019, một công ty ở thành phố Tảo Trang, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc đã bị chỉ trích nặng nề khi ép buộc 6 nhân viên của mình bò qua đường vì họ không đạt được doanh số bán hàng như đã cam kết.

Trong đó, những người dân sống tại thành phố Tảo Trang đã bị sốc khi tận mắt chứng kiến cảnh tượng 6 nữ nhân viên quỳ gối, bò trên đường, theo sau một người đàn ông mang cờ đỏ in logo và tên của công ty.

Nhưng rất may mắn cho những nữ nhân viên này khi cảnh sát đến hiện trường kịp thời để chấm dứt hình phạt tàn khốc của công ty này.

Đứng trước mũi dùi chỉ trích của dư luận, đại diện của công ty cho biết, họ chỉ đang cố gắng thúc đẩy các nhân viên làm việc kém hiệu quả, không đạt được doanh số bán hàng cuối năm.

QT (SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/cong-ty-yeu-cau-nhan-vien-tat-vao-mat-dong-nghiep-de-giup-lay-dong-luc-lam-viec-d158672.html