Thế giới >> COVID-19 (nCoV)

Công ty Nhật Bản thử nghiệm thuốc điều trị Covid-19, có thể diệt virus trong 5 ngày

Một hãng dược Nhật Bản bắt đầu thử nghiệm trên người thuốc điều trị Covid-19, có thể vô hiệu hóa virus chỉ trong 5 ngày.

Công ty Nhật Bản thử nghiệm thuốc điều trị Covid-19, có thể diệt virus trong 5 ngày
Ảnh minh họa: AFP

Hãng dược Shionogi cho biết đã phát triển thuốc điều trị Covid-19 với liều uống chỉ một lần mỗi ngày. Hãng này thông báo đang thửu nghiệm thuốc để tìm hiểu phản ứng phụ, quá trình thử nghiệm bắt đã bắt đầu trong tháng này và sẽ kéo dài tới năm sau.

Shionogi chậm chân hơn Pfizer và Merck, hai hãng dược đã bắt đầu thử nghiệm giai đoạn cuối thuốc điều trị Covid-19. Pfizer cho biết thuốc uống hai viên mỗi ngày của họ có thể sẽ được bán ra thị trường ngay trong năm nay. Hãng đã tuyển hơn 2.000 bệnh nhân thử nghiệm thuốc, kết hợp với một thuốc kháng virus bổ sung.

Cả ba công ty đều đang nỗ lực lấp đầy khoảng trống lớn trong cuộc chiến chống Covid-19. Tiêm chủng vẫn rất hiệu quả trong việc phòng ngừa bệnh nặng từ các chủng SARS-CoV-2, bao gồm biến thể Delta đang lây nhiễm rất nhanh. Tuy vậy trên thực tế có những trường hợp đã tiêm vaccine nhưng vẫn mắc bệnh.

Các phương pháp điều trị hiện tại, trong đó có thuốc kháng virus remdesivir, chỉ có thể được chỉ định sử dụng ở các bệnh viện, và không phải lúc nào cũng hiệu quả. Các loại thuốc khác có thể được sử dụng ở bệnh viện bao gồm thuốc kháng thể đơn dòng, chẳng hặn như thuốc của hãng dược Regeneron hay steroid dexamethasone.

Các hãng dược muốn sản xuất một loại thuốc mà bệnh nhân Covid-19 có thể uống tại nhà, nếu triệu chứng của họ nhẹ. Đã có những loại thuốc điều trị cúm như vậy, chẳng hạn như Tamiflu hay Xofluza, nhưng không phải hiệu quả với tất cả các bệnh nhân và đôi khi được kê đơn quá muộn, theo Wall Street Journal.

"Mục tiêu của chúng tôi là một loại thuốc uống rất an toàn, như Tamiflu hay Xofluza," Isao Teshirogi, giám đốc điều hành Shionogi nói. Ông cho biết thêm, thuốc điều trị Covid-19 của hãng có thể vô hiệu hóa virus trong 5 ngày.

Teshirogi cho biết Shionogi sẽ tuyển khoảng 50-100 tình nguyện viên khỏe mạnh để thử nghiệm thuốc tại Nhật Bản. Một thử nghiệm quy mô lớn hơn, so sánh hiệu quả của thuốc với một loại giả dược trên các bệnh nhân Covid-19, có thể bắt đầu tại Nhật Bản cuối năm nay.

Tỷ lệ thất bại của các cuộc thử nghiệm thuốc là khá cao. Bất kỳ phản ứng phụ nào, ngay cả các phản ứng nhẹ như buồn nôn, cũng khiến thuốc trị Covid-19 không thể sử dụng tại nhà, theo WSJ.

Thuốc điều trị Covid-19 của Pfizer và Shionogi ức chế một loại enzyme gọi là protease mà virus cần để nhân bản bên trong tế bào con người. Các chất ức chế protease được sử dụng trong các loại thuốc kháng virus, bao gồm HIV, tuy vậy tình trạng kháng thuốc ở virus cũng là một thách thức tiềm tàng.

"Đối với HIV, chúng tôi phát hiện rất nhanh rằng nếu không chú ý tới điều đó, cơ thể sẽ sản sinh ra các phân tử nhanh chóng vô tác dụng," Daria Hazuda, trưởng bộ phận nghiên cứu của Merck cho biết.

Teshirogi, CEO của Shionogi, khẳng định nghiên cứu ban đầu cho thấy virus corona không thể dễ dàng đột biến né tránh tác dụng của thuốc điều trị do hãng sản xuất.

Hồ Anh (Nguoiduatin.vn)