Thế giới

Công tố viên liên bang lên tiếng về tin đồn muốn bắt ông Trump

Văn phòng công tố viên liên bang Alvin Bragg chỉ trích yêu cầu của các thành viên đảng Cộng Hòa là "can thiệp vào quy trình tố tụng còn dang dở ở cấp địa phương".

Công tố viên liên bang lên tiếng về tin đồn muốn bắt ông Trump
Công tố viên quận Manhattan Alvin Bragg (Ảnh: AFP)

Hồi đầu tuần, ba thành viên cấp cao của đảng Cộng Hòa, trong đó có Chủ tịch Ủy ban Tư pháp Hạ viện Mỹ  Jim Jordan, đã gửi thư cho ông Alvin Bragg yêu cầu hồ sơ và điều trần liên quan tới cuộc điều tra nhắm vào cựu tổng thống Donald Trump.

Trong thư trả lời ba thành viên đảng Cộng Hòa, luật sư của Văn phòng công tố viên liên bang Bragg cho rằng những yêu cầu kể trên cho thấy họ muốn "trừng phạt" điều tra viên và do đó "không thể bảo vệ".

"Văn phòng Công tố viên cấp quận sẽ không chấp nhận cuộc điều tra của quốc hội gây cản trở chúng tôi thực thi thẩm quyền ở New York", Leslie Dubeck, luật sư trưởng của Văn phòng Công tố viên quận Manhattan cho biết.

Văn phòng của ông Bragg hiện đang điều tra ông Trump về khoản tiền 130.000 USD trả cho diễn viên phim khiêu dâm Stormy Daniels ở thời điểm trước cuộc bầu cử tổng thống năm 2016, được cho là để Daniels không công bố mối quan hệ giữa cô và ông Trump. Ông Trump đã nhiều lần phủ nhận có quan hệ với Daniels.

Đại bồi thẩm đoàn ở New York hiện đang điều tra xem ông Trump có làm giả hồ sơ để khoản tiền "bịt miệng này" để che đậy hành vi vi phạm luật tài chính tranh cử hay không.

Cuối tuần trước, cựu tổng thống Trump tuyên bố trên mạng xã hội rằng ông sẽ bị bắt hôm 21/03, đồng thời kêu gọi người ủng hộ biểu tình.

Đảng Cộng Hòa đã ủng hộ ông Trump, cáo buộc cuộc điều tra có động cơ chính trị. Tuy vậy, tới lúc này vẫn chưa có thông báo chính thức về truy tố hình sự.

Linh Giang