Thế giới

Công nương Thụy Điển 'chưa từng muốn rời hoàng gia như Meghan'

Từng hoạt động trong giới showbiz, Công nương Sofia không muốn chuyện tương tự Megxit xảy ra với mình và hoàng gia, bởi cô đã 'tìm được sự cân bằng lớn lao' với cuộc sống chốn cung điện.

Công nương Thụy Điển 'chưa từng muốn rời hoàng gia như Meghan'
Công nương Sofia sánh vai chồng, Hoàng tử Carl Philip. Ảnh: Reuters.

Công nương Sofia, 35 tuổi, mới đây chia sẻ những suy nghĩ chân thực trong một bộ phim tài liệu có tựa đề "Princess Sofia: Project Playground", được phát sóng trên kênh TV4 của Thụy Điển.

Theo Royal Central, khi được hỏi có từng cân nhắc đến việc "theo chân" Công tước và nữ Công tước xứ Sussex rời hoàng gia, cựu người mẫu chia sẻ: "Không. Thực sự không. Tôi nghĩ mình đã tìm thấy sự cân bằng to lớn ở đây, và tôi cũng xem việc mình đã trải qua những năm tháng sóng gió là điều tích cực. Đó là một lợi thế lớn, nhờ vậy mà chúng ta có cơ hội đứng ở cả hai thế giới".

Bộ phim cũng theo chân Công nương Sofia khi cô tới thăm Cape Town, Nam Phi, hồi tháng 1. Đây từng là quốc gia cô lựa chọn đến làm tình nguyện viên và nhân viên hỗ trợ khi còn là thiếu nữ. Trong phim, Sofia chia sẻ từng trải qua "cuộc khủng hoảng bản sắc" (một trạng thái trong đó con người không hiểu rõ bản thân - điểm mạnh, điểm yếu, tính cách) khi trở thành người hoàng gia.

"Từ khi trở thành công nương, tôi đã trải qua nhiều cuộc khủng hoảng bản sắc. Tại đây, ở đất nước Nam Phi này, tôi cũng tìm thấy một loại hình bản sắc riêng, và khi trở về nhà, tôi lại có thêm điều gì đó mới mẻ", cô nói.

Những bình luận trên của Công nương Sofia được đưa ra vài tháng sau khi cô tham gia công tác hỗ trợ tại Bệnh viện Sophiahemmet ở thủ đô Stockholm nhằm giảm bớt gánh nặng cho các nhân viên y tế trong công tác chống Covid-19. Trước đó, Công nương 35 tuổi hoàn thành khóa tập huấn y tế ngắn ngày tại Đại học Sophiahemmet ở Stockholm, nơi cô là chủ tịch danh dự.

Công nương Thụy Điển 'chưa từng muốn rời hoàng gia như Meghan' - 1
Công nương Thụy Điển tham gia hỗ trợ chống dịch tại bệnh viện ở Stockholm. Ảnh: Rex.

Công nương Sofia có nhiều điểm tương đồng với Meghan Markle, bởi cả hai đều không hề có liên hệ hoàng tộc nào cho tới khi gặp chồng mình. Cả hai đều từ bỏ showbiz sau khi kết hôn.

Sofia hẹn hò với Hoàng tử Carl Philip 5 năm trước khi làm đám cưới vào năm 2015. Sau 5 năm chung sống, hiện cặp vợ chồng có hai con trai là Hoàng tử Alexander, 2 tuổi (Công tước xứ Södermanland), và Hoàng tử Gabriel, 1 tuổi (Công tước xứ Dalarna). Cả hai hoàng tử đứng vị trí thứ 5 và thứ 6 trong danh sách thừa kế ngai vàng.

Trước khi trở thành dâu hoàng gia, Sofia từng là người mẫu và thí sinh trong show truyền hình thực tế. Tuy không nổi tiếng như Meghan, cô cũng được khá nhiều người biết tới nhờ show Paradise Hotel khi lọt vào vòng chung kết. Trong chương trình này, Sofia từng gây chú ý khi ôm hôn đồng giới sao khiêu dâm 41 tuổi Jenna Jameson, người Mỹ.

Theo Hướng Dương (Ngoisao.net)




https://ngoisao.net/thoi-cuoc/cong-nuong-thuy-dien-chua-tung-muon-roi-hoang-gia-nhu-meghan-4159061.html