Thế giới

Công nương Meghan Markle chính thức lên tiếng về cái chết của George Floyd

Công nương Meghan Markle đã chính thức lên tiếng về cái chết của George Floyd, người Mỹ gốc Phi tử vong do bị cảnh sát khống chế, đè đầu gối lên gáy tại thành phố Minneapolis (Mỹ).

Trong bài phát biểu trước các học sinh tốt nghiệp tại ngôi trường trung học mà cô từng theo học ở Los Angles, công nương Meghan Markle nói cô lấy làm tiếc khi trẻ em vẫn phải lớn lên trong một thế giới còn tồn tại nạn phân biệt chủng tộc, đồng thời cho rằng những sự việc đang diễn ra tại Mỹ lúc này "rất đáng buồn".

"Tôi biết các em đều biết mạng sống của người da đen đáng trân trọng," Meghan nói trong đoạn video gửi tới các học sinh, được phát đi vào ngày 03/06.

Công nương Meghan Markle chính thức lên tiếng về cái chết của George Floyd
Công nương Meghan Markle và Hoàng tử Harry (Ảnh: WireImage)

Cái chết của George Floyd đã khiến các cuộc biểu tình nổ ra trên khắp nước Mỹ, trong đó nhiều cuộc biểu tình đã có diễn biến bạo lực, hôi của, dẫn tới việc nhà chức trách tại nhiều thành phố phải áp dụng các biện pháp giới nghiêm để đảm bảo an ninh.

"Trong hai tuần qua, tôi đã lên kế hoạch chia sẻ với các em nhiều điều nhân ngày các em ra trường, và như các em đã thấy những gì đã xảy ra với đất nước chúng ta, với tiểu bang của chúng ta, với quê hương Los Angeles của chúng ta trong tuần qua, tất cả đều rất đáng buồn," công nương Meghan Markle nói.

"Điều đầu tiên tôi muốn nói với các em là tôi rất lấy làm tiếc khi các em phải lớn nên trong một thế giới nơi những điều như thế này vẫn diễn ra," công nương xứ Sussex nói thêm.

Bên cạnh đó, công nương Meghan Markle cũng cho biết cô muốn nói "những điều đúng đắn", nhưng cũng lo ngại lời nói của cô sẽ bị "cố tình hiểu sai".

"Sai sót duy nhất là không nói gì. Bởi vì mạng sống của George Floyd, của Breonna Taylor, của Philando Castile, của Tamir Rice đều đáng trân trọng, và mạng sống của nhiều người chúng ta biết và không biết cũng đáng trân trọng," công nương Meghan Markle nói thêm.

Hoàng gia Anh thường không bình luận về các vấn đề chính trị, tuy vậy Meghan Markle và hoàng tử Harry đã rút khỏi vị trí thành viên cấp cao của Hoàng gia Anh từ cuối tháng 03, và hiện đang sống tại Los Angeles cùng cậu con trai Archie.

Trong thông điệp của mình, công nương Meghan Markle cũng nhắc lại ký ức về vụ bạo động tại thành phố Los Angeles vào năm 1992.

"Những ký ức đó sẽ không phai mờ, và tôi không thể tương tượng rằng ở độ tuổi 17, 18 như các em hiện nay, các em sẽ có những trải nghiệm khác. Đó là điều các em cần phải hiểu, nhưng hiểu như là một bài học lịch sử, không phải như thực tế của các em. Vậy nên tôi xin lỗi khi chúng tôi chưa thể biến thế giới này thành nơi tốt đẹp mà các em xứng đáng được hưởng," công nương xứ Sussex nói.

Đan Anh (Nguoiduatin.vn)