Thế giới

Công nương Kate phải tự cách ly vì tiếp xúc người mắc Covid-19 khiến Hoàng tử William xuất hiện lẻ loi

Đây là lần đầu tiên Công nương Kate phải hủy bỏ toàn bộ lịch trình vì không may tiếp xúc với người mắc Covid-19.

Hôm nay (7/5), Cung điện Kensington đưa ra thông báo cho biết Công nương Kate đã buộc phải tự cách ly bởi tiếp xúc gần với một người nhiễm Covid-19 mặc dù cô đã được tiêm phòng đầy đủ cả hai mũi vaccine Covid-19 và không có triệu chứng.

Một phát ngôn viên của nhà Cambridge cho biết: "Nữ công tước không có bất kỳ triệu chứng nào nhưng vẫn tuân thủ tất cả các hướng dẫn từ chính phủ và đang tự cách ly ở nhà".

Ngoài thông báo trên, cung điện không tiết lộ cụ thể địa điểm hay thời gian Công nương Kate tiếp xúc với người nhiễm bệnh mà chỉ nói rằng đó là vào "tuần trước". Vì vậy, người ta cho rằng có thể cô đã gặp người này khi đi xem giải quần vợt Wimbledon hôm thứ 6 (2/7) vừa qua.

Công nương Kate phải tự cách ly vì tiếp xúc người mắc Covid-19 khiến Hoàng tử William xuất hiện lẻ loi

Công nương Kate phải tự cách ly vì tiếp xúc người mắc Covid-19 khiến Hoàng tử William xuất hiện lẻ loi - 1

Công nương Kate phải tự cách ly vì tiếp xúc người mắc Covid-19 khiến Hoàng tử William xuất hiện lẻ loi - 2

Công nương Kate phải tự cách ly vì tiếp xúc người mắc Covid-19 khiến Hoàng tử William xuất hiện lẻ loi - 3
Công nương Kate đi xem giải quần vợt Wimbledon vào cuối tuần qua.

Trong lần đầu đến sân quần vợt để xem mùa giải Wimbledon năm nay, Nữ công xứ Cambridge đi cùng giám đốc điều hành Wimbledon Sally Bolton và tay vợt Tim Henman. Khi đến khu dành cho khách VIP, cô cũng nói chuyện với huấn luyện viên thể hình Joe Wicks. 

Giữa hai trận đấu, Nữ công tước xứ Cambridge còn đến thăm nhà bếp để chuẩn bị bữa ăn nhẹ và tham quan bảo tàng Quần vợt Wimbledon Lawn. Trước đó, vào hôm thứ 3 (29/6), cô cùng chồng William và con trai George tới sân Wembley để xem Anh đánh bại Đức ở mùa giải Euro 2020.

Việc Công nương Kate tự cách ly đồng nghĩa Hoàng tử William phải một mình chủ trì lễ kỷ niệm 73 năm thành lập NHS (Dịch vụ y tế quốc gia của Anh) diễn ra vào ngày 5/7. Ban đầu, cặp vợ chồng hoàng gia dự kiến sẽ cùng nhau tham dự một buổi lễ tạ ơn tại Nhà thờ St Paul vào buổi sáng trước khi tổ chức một bữa tiệc trà vào buổi chiều tại Cung điện Kensington.

Không lâu sau thông báo của cung điện, Hoàng tử William được trông thấy xuất hiện lẻ loi một mình tại sự kiện. Công tước xứ Cambridge đã đến Nhà thờ St Paul để làm lễ buổi sáng, Thủ tướng Anh và Tân Bộ trưởng Y tế cũng có mặt tại đây. Ông bố 3 con mặc vest lịch lãm và đeo khẩu trang tối màu. Hoàng tử William không chia sẻ tình hình hiện tại của vợ.

Công nương Kate phải tự cách ly vì tiếp xúc người mắc Covid-19 khiến Hoàng tử William xuất hiện lẻ loi - 4

Công nương Kate phải tự cách ly vì tiếp xúc người mắc Covid-19 khiến Hoàng tử William xuất hiện lẻ loi - 5

Công nương Kate phải tự cách ly vì tiếp xúc người mắc Covid-19 khiến Hoàng tử William xuất hiện lẻ loi - 6
Hoàng tử William xuất hiện một mình trong sự kiện trong khi Công nương Kate phải tự cách ly.

Nhiều người hâm mộ hoàng gia bày tỏ sự tiếc nuối khi Công nương Kate vắng mặt trong một loạt sự kiện quan trọng. Bên cạnh đó, họ cũng bày tỏ sự hy vọng nữ công tước sẽ sớm khỏe trở lại và tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ hoàng gia.

Theo Hồng Nam (Trí Thức Trẻ)




http://ttvn.toquoc.vn/cong-nuong-kate-phai-tu-cach-ly-vi-tiep-xuc-nguoi-mac-covid-19-khien-hoang-tu-william-xuat-hien-le-loi-22202167042217.htm