Thế giới

Công nương Kate mất điểm trầm trọng vì cách ứng xử thiếu tinh tế, khiến hoàng gia cũng phải hứng chỉ trích

Nhiều người dùng mạng xã hội và các chuyên gia Hoàng gia Anh chỉ trích hình ảnh, video cho thấy Công nương Kate dường như rụt tay lại khi một phụ nữ da màu chìa tay với cô.

Công nương Kate mất điểm trầm trọng vì cách ứng xử thiếu tinh tế, khiến hoàng gia cũng phải hứng chỉ trích

Vợ chồng Hoàng tử William và Công nương Kate đang công du tại vùng Caribe, trong đó có chuyến thăm chính thức tới Jamaica.

Tuy vậy, chuyến công du dường như diễn ra không suôn sẻ như mong đợi, khi nhiều chính trị gia Jamaica lên tiếng chỉ trích việc Hoàng gia Anh trước giờ chưa bao giờ xin lỗi về chế độ thực dân trong quá khứ, hay có những động thái bồi thường cho tình trạng nô lệ trước đây.

Quốc hội Jamaica cũng thông báo chính phủ nước này đã khởi động quá trình trở thành một nước cộng hòa, với mục tiêu hoàn thành vào 06/08, ngày kỷ niệm độc lập lần thứ 60 của Jamaica. Điều này có nghĩa là Jamaica sẽ chấm dứt vai trò nguyên thủ của Nữ hoàng Elizabeth II.

Ngoài việc bị một số nhân vật phản đối và yêu cầu xin lỗi, vợ chồng Hoàng tử William được cho là đã để lại ấn tượng không tốt đẹp khi đội ngũ truyền thông của họ đăng tải hình ảnh Công nương Kate chào hỏi người da đen ở bên kia hàng rào sắt, hay cô bỗng nhiên rụt người lùi lại khi một phụ nữ da đen muốn bắt tay cô.

Giới chuyên gia cho rằng việc để xảy ra những hình ảnh gây hiểu nhầm như vậy là đáng trách, do thời gian gần đây Hoàng gia chịu nhiều chỉ trích về phân biệt chủng tộc. Năm ngoái, Meghan Markle, em dâu của William và Kate, đã thực hiện phỏng vấn tại Mỹ cáo buộc một nhân vật Hoàng gia có lời lẽ phân biệt chủng tộc nhắm vào con cô khi bé còn chưa ra đời. Việc công nương Kate không chủ động bắt tay người da đen, hay chụp ảnh chào hỏi với họ qua một hàng rào có thể bị coi là phản cảm trong bối cảnh kể trên.

Omid Scobie, đồng tác giả sách tiểu sử "Finding Freedom" cho rằng sự cố truyền thông này cho thấy Hoàng gia cần phải tuyển thêm nhân viên là người thuộc các cộng đồng thiểu số.

"Tôi tự hỏi không biết các nhà tổ chức hoàng gia nghĩ gì về những khoảnh khắc trên ảnh. Việc lên kế hoạch và đảm bảo hình ảnh cho những sự kiện như vậy thường đòi hỏi rất cao, không hiểu vì sao không ai nghĩ tới việc cần phải tránh hình ảnh như thế? Đây là lý do các đội ngũ cần có sự đa dạng," Scobie nhận xét.

Hà An (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/cong-nuong-kate-mat-diem-tram-trong-vi-cach-ung-xu-thieu-tinh-te-khien-hoang-gia-cung-phai-hung-chi-trich-tintuc815746