Thế giới

Công nương Kate cứu vãn mối quan hệ với em dâu Meghan Markle bằng cách tặng hoa, nhưng bị từ chối thẳng thừng

Đoạn trích mới trong sách về vợ chồng hoàng tử Harry cho thấy mối quan hệ giữa hai công nương Kate Middleton và Meghan Markle là như thế nào.

Công nương Kate Middleton "không làm được gì nhiều để hàn gắn rạn nứt" giữa hai hoàng tử William và Harry vào năm 2018, theo cuốn sách mới về vợ chồng hoàng tử Harry.

Dự kiến xuất bản vào tháng 08, cuốn sách "Finding Freedom: Harry and Meghan and the Making of a Modern Royal Family" công bố một số thông tin về năm đầu tiên sau hôn nhân của vợ chồng hoàng tử Harry, và quyết định rút khỏi tư cách thành viên cao cấp Hoàng gia Anh của họ.

Theo các tác giả cuốn sách, công nương Kate, người thường được truyền thông Anh ca ngợi là "cầu nối" giữa hai hoàng tử William và Harry, đã không tìm cách kết bạn với công nương Meghan Markle sau khi đám cưới Hoàng gia diễn ra.

Dù cùng là thường dân nhưng dường như hai công nương hầu như không có điểm tương đồng nào, và mối quan hệ giữa hai người không gần gũi như những gì truyền thông Anh đăng tải, theo đoạn trích của cuốn sách trên tờ The Times.

Tờ Mail on Sunday trích dẫn những người bạn của vợ chồng hoàng tử William cho rằng hai người đã "làm tất cả những gì có thể" để chào đón Meghan gia nhập Hoàng gia. Công nương Kate Middleton đã tự tay nấu món chay cho Meghan khi cô tới thăm vợ chồng hoàng tử William tại Anmer Hall.

Công nương Kate cứu vãn mối quan hệ với em dâu Meghan Markle bằng cách tặng hoa, nhưng bị từ chối thẳng thừng
Hai công nương Kate Middleton và Meghan Markle (Ảnh: Getty Images)

Điện Kensington đã từng bác tin đồn Kate và Meghan hục hặc, sau khi báo chí Anh cho rằng hai công nương không hợp nhau. Tuy vậy, các tác giả cuốn sách "Finding Freedom" là Omid Scobie và Carolyn Durand khẳng định họ có thể xác nhận qua nguồn tin thân cận với Meghan rằng hai công nương không có nhiều điểm tương đồng.

Theo các tác giả, hai công nương "không làm được gì nhiều hơn là giữ lịch sự xa cách" và "không có điểm chung nào ngoài việc cùng sống tại điện Kensington".

Trong cuốn sách có nhắc tới một tình huống hai công nương chạm mặt nhau tại điện Kensington. Hai người cùng tới một con phố để mua sắm, nhưng Kate đã rảo bước tới chiếc xe Range Rover của cô, để Meghan tự mua sắm một mình.

Công nương Meghan dường như đã hy vọng chị dâu sẽ giúp đỡ cô hòa nhập với cuộc sống Hoàng gia, tuy vậy theo hai tác giả, Kate, ở thời điểm đó đang mang thai Hoàng tử Louis, tỏ ra khá lạnh nhạt và giữ khoảnh cách với Meghan.

"Sự thật là Meghan và Kate không biết nhiều về nhau. Dù đó không phải là trách nhiệm của Kate, nhưng cô ấy hầu như không làm gì để hàn gắn rạn nứt. Cô ấy chỉ trung thành với chồng và gia đình," theo các tác giả cuốn sách.

Tin tức về việc "hai công nương đối đầu nhau" đã khiến cả Kate và Meghan không hài lòng. Điện Kensington đã lên tiếng bác bỏ những tin đồn mà truyền thông đăng tải, trong khi các phóng viên thân cận với Hoàng gia cũng khẳng định hai công nương thường trao đổi qua điện thoại và tin nhắn.

Tờ Vanity Fair tiết lộ Kate đã cố gắng cứu vãn tình hình bằng cách mang hoa tới cho em dâu, tuy vậy Meghan nói rằng chỉ tặng hoa là không đủ.

Năm 2018, vợ chồng Hoàng tử Harry thông báo rời Điện Kensingon để chuyển tới sống tại Windsor. Theo cuốn sách "Finding Freedom" vợ chồng hoàng tử William chưa từng tới thăm Harry và Meghan tại Nhà Frogmore, nơi ở mới của hai người.

Các tác giả cuốn sách cũng cho biết Hoàng tử Harry "rất buồn" về sự xa cách giữa bản thân anh và anh trai cũng như chị dâu. Trước đó, Hoàng tử Harry hy vọng những đứa con của hai gia đình sẽ lớn lên bên nhau.

Linh Giang (Nguoiduatin.vn)