Thế giới

Công chúa Nhật từ bỏ hoàng gia, kết hôn với nhân viên vận chuyển

Ayako trở thành công chúa thứ hai của Nhật Bản công bố kết hôn với một thường dân, việc khiến cô phải từ bỏ hoàng gia.

Công chúa Nhật từ bỏ hoàng gia, kết hôn với nhân viên vận chuyển
Công chúa Nhật Bản Ayako. Ảnh: Japan Times.

Cơ quan Nội chính Hoàng gia Nhật Bản hôm 26/6 thông báo con gái út của hoàng thân quá cố Takamado (em họ Nhật hoàng Akihito) là Ayako sẽ kết hôn với  Kei Moriya, 32 tuổi, một nhân viên vận chuyển của hãng NYK Line, theo CNN.

Ayako, người có bằng thạc sĩ về phúc lợi xã hội, và Kei quen biết qua sự giới thiệu của công nương Takamado, mẹ Ayako, vào tháng 12 năm ngoái. Công nương quen biết cha mẹ của Kei khi tham gia hoạt động của một tổ chức phi chính phủ và đã giới thiệu Ayako với hy vọng con gái bà sẽ được truyền cảm hứng bởi các hoạt động phúc lợi toàn cầu.

Tuy nhiên, hai người phát hiện ngoài đam mê với phúc lợi xã hội, họ đều yêu thích trượt tuyết, đọc sách và du lịch. Họ sẽ làm lễ đính hôn vào ngày 12/8 và tổ chức đám cưới tại nhà thờ Meiji Jingu ở Tokyo vào ngày 29/10.

Theo luật pháp của hoàng gia Nhật Bản, công chúa sẽ được yêu cầu rời gia đình khi kết hôn với Moriya. Tuy nhiên, cô sẽ nhận được lợi tức dự kiến khoảng một triệu USD.

Ayako không phải là công chúa đầu tiên trong thế hệ của cô rời hoàng gia để kết hôn với một thường dân. Tháng 5 năm ngoái, công chúa Mako, cháu nội lớn nhất của Nhật hoàng công bố kế hoạch kết hôn với Kei Komoro, nhân viên một công ty luật. Tuy nhiên, hồi tháng hai, hai người quyết định hoãn đám cưới vì "chưa sẵn sàng".

Ayako không phải là hậu duệ trực tiếp của Nhật hoàng Akihito, người có kế hoạch thoái vị vào năm 2019, do đó không thu hút được sự chú ý như công chúa Mako. Tuy nhiên, việc kết hôn của cô sẽ đặt ra câu hỏi về tương lai của chế độ quân chủ cha truyền con nối lâu đời nhất thế giới.

Cuộc tranh luận về luật cho phép nữ giới kế ngôi đã chấm dứt bằng sự ra đời của hoàng tử Hisahito năm 2006, người thừa kế nam đầu tiên được sinh ra trong hoàng gia Nhật 40 năm qua.

Nếu công chúa Mako và Ayako đều kết hôn với những người bình thường, số lượng các thành viên hoàng gia sẽ giảm xuống còn 17, làm tăng gánh nặng nhiệm vụ hoàng gia cho các thành viên còn lại.

Một nghị quyết được bổ sung vào dự luật thoái vị của Nhật hoàng hồi tháng 6 năm ngoái đã kêu gọi chính phủ bắt đầu cân nhắc các vấn đề kế vị, bao gồm việc lựa chọn công chúa thành lập các nhánh mới của hoàng gia sau khi kết hôn với thường dân, cho phép các thành viên mới đảm nhận nhiệm vụ của hoàng gia. Đám cưới của Ayako có thể thúc đẩy lời kêu gọi cho sự cân nhắc này.

Theo Huyền Lê (VnExpress.net)