Thế giới

Công chúa Nhật Bản không có vương miện trong lễ trưởng thành mà phải đi mượn, lý do được tiết lộ khiến công chúng cảm kích

Công chúa Aiko không có vương miện riêng để đội trong lễ trưởng thành, thay vào đó mượn của cô ruột để thể hiện tinh thần tiết kiệm của Hoàng gia Nhật Bản trong bối cảnh đại dịch Covid-19.

Công chúa Nhật Bản không có vương miện trong lễ trưởng thành mà phải đi mượn, lý do được tiết lộ khiến công chúng cảm kích
Công chúa Aiko (ngoài cùng bên phải) (Ảnh: Kyodo)

Công chúa Aiko là con gái duy nhất của Nhật hoàng Naruhito và Hoàng hậu Masako. Cô tròn 20 tuổi vào ngày 01/12, tuy vậy lễ trưởng thành của cô được tổ chức hôm 05/12, theo Cơ quan Nội chính Hoàng gia Nhật Bản.

Do sinh nhật của Công chúa Aiko năm nay là thứ Tư, buổi lễ trưởng thành được tổ chức vào Chủ Nhật kế tiếp để tránh làm gián đoạn lịch học tập của cô tại Đại học Gakushuin ở Tokyo. Cô hiện đang theo học khoa Văn học Nhật Bản tại đây.

Cơ quan Nội chính Hoàng gia cho biết sẽ không tổ chức yến tiệc hay tụ tập đông người do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19.

Hôm 05/12, Công chúa Aiko sẽ tới đền thờ tổ tiên và thần linh để cầu nguyện. Cô không có quyền kế vị ngai vàng theo Điều luật Hoàng gia Nhật Bản năm 1947 quy định chỉ có các thành viên nam giới được quyền kế vị ngai vàng.

Theo lịch trình buổi lễ, công chúa sẽ gặp cha mẹ và ông bà tại Dinh thự Hoàng gia Takanawa ở Tokyo. Công chúa sẽ đội vương miện mượn từ cô ruột Sayako Kuroda, người đã rời khỏi Hoàng gia sau khi kết hôn với thường dân vào năm 2005.

Cơ quan Nội chính Hoàng gia Nhật Bản thông báo quyết định không chế tác vương miện mới cho lễ trưởng thành của công chúa để thể hiện tinh thần tiết kiệm trong bối cảnh đại dịch.

Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida cũng sẽ gửi lời chúc mừng sinh nhật tới Công chúa Aiko.

Sau lễ trưởng thành, Công chúa Aiko sẽ thực hiện các nghi lễ Hoàng gia với tư cách thành viên cấp cao của Hoàng gia. Tuổi trưởng thành theo quy định của pháp luật Nhật Bản hiện là 20, tuy vậy sẽ được hạ xuống 18 từ tháng 04/2022.

Công chúa Aiko theo học ngành Văn học Nhật Bản tại tại Đại học Gakushuin. Cô cũng học tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha và có đam mê với thể thao và khoa học y tế.

Đan Anh (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/cong-chua-nhat-ban-khong-co-vuong-mien-trong-le-truong-thanh-ma-phai-di-muon-ly-do-duoc-tiet-lo-khien-cong-chung-cam-kich-tintuc797289