Thế giới

'Công chúa Huawei' Mạnh Vãn Chu lần đầu xuất hiện trước công chúng từ khi về nước

Giám đốc Tài chính Huawei Mạnh Vãn Chu xuất hiện trước công chúng trong cuộc họp thông báo kết quả kinh doanh năm 2021 tại trụ sở ở Thâm Quyến hôm 28/03. Đây là lần đầu tiên bà xuất hiện sau nửa năm trở lại Trung Quốc.

'Công chúa Huawei' Mạnh Vãn Chu lần đầu xuất hiện trước công chúng từ khi về nước
Bà Mạnh Vãn Chu trong cuộc họp hôm 28/03 của Huawei (Ảnh: AFP)

Trước đó, bà Mạnh Vãn Chu bị Canada giam lỏng ba năm và mới được trả tự do vào tháng 09 năm ngoái. Bà bị Washington cáo buộc lừa đảo ngân hàng HSBC khi cố gắng che giấu những động thái được cho là vi phạm lệnh cấm vận của Mỹ nhắm vào Iran.

Bà Mạnh Vãn Chu được trả tự do sau khi đạt thỏa thuận hoãn truy tố với nhà chức trách Mỹ, theo AFP.

Cuộc họp thông báo kết quả kinh doanh năm 2021 của Huawei là lần đầu tiên bà Mạnh Vãn Chu xuất hiện trước công chúng từ khi trở về nước.

Doanh thu trong năm 2021 của Huawei giảm 29% xuống còn 636,8 tỷ nhân dân tệ (tương đương 100 tỷ USD), do phải đối mặt với các biện pháp cấm vận của Mỹ ngăn chặn hãng này tiếp cận với các công nghệ và nguồn cung quan trọng.

Tuy vậy, Huawei cho biết công ty cũng đạt lãi ròng kỷ lục 113,7 tỷ nhân dân tệ, tăng 75,9% so với trước đó một năm.

"Mặc dù doanh thu giảm sút trong năm 2021, khả năng tạo ra lợi nhuận và tạo ra dòng tiền của chúng ta đang tăng lên, và chúng ta có nhiều khả năng đối phó với biến động hơn," bà Mạnh Vãn Chu phát biểu hôm 28/03.

Huawei cho rằng khả năng tạo ra lợi nhuận của công ty đã tăng nhờ "cải thiện danh mục sản phẩm và hoạt động nội bộ hiệu quả hơn", với việc biên lợi nhuận ròng tăng lên dù chưa tính tới lợi nhuận từ việc bán dòng điện thoại giá rẻ Honor.

Huawei từng là nhà sản xuất điện thoại thông minh và công ty viễn thông lớn trên thế giới. Tuy vậy, công ty gặp nhiều khó khăn từ khi cựu tổng thống Mỹ Donald Trump áp đặt nhiều biện pháp hạn chế đầu tư và xuất khẩu công nghệ từ Mỹ.

Doanh số điện thoại thông minh của Huawei đã chững lại từ khi Mỹ không cho phép họ sử dụng các dịch vụ của Android. Năm ngoái, doanh thu mảng điện thoại thông minh của Huawei giảm gần 50% xuống còn 243,4 tỷ nhân dân tệ (khoảng 38,1 tỷ USD).

Hà An (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/cong-chua-huawei-manh-van-chu-lan-dau-xuat-hien-truoc-cong-chung-tu-khi-ve-nuoc-tintuc816307