Thế giới

Công chúa Anh bí mật tổ chức lễ cưới

Công chúa Beatrice kết hôn với doanh nhân địa ốc Edoardo Mapelli Mozzi trong một buổi lễ bí mật sáng 17/07, điện Buckingham xác nhận.

Lễ cưới có sự tham gia của Nữ hoàng Elizabeth II, Vương tế Philip và Hoàng tử Andrew. Công chúa Beatrice là con gái của Hoàng tử Andrew và là cháu nội của Nữ hoàng Elizabeth II.

Lễ cưới diễn ra "tuân thủ các hướng dẫn của chính phủ Anh" về phòng chống dịch bệnh Covid-19, điện Buckingham nhấn mạnh.

Trước đó, lễ cưới của Công chúa Beatrice được lên kế hoạch diễn ra vào ngày 29/05 tại Điện St. James', tuy vậy buổi lễ này đã phải hủy bỏ do lo ngại dịch bệnh Covid-19.

Công chúa Anh bí mật tổ chức lễ cưới
Công chúa Beatrice và hôn phu (Getty Images)

Nữ hoàng Elizabeth II muốn tổ chức lễ cưới cho cháu gái tại những khu vườn ở điện Buckingham, tuy vậy kế hoạch này cũng không thể thực hiện.

Lễ cưới của công chúa Beatrice đã bị hoãn nhiều lần, không chỉ vì ảnh hưởng của Covid-19 mà còn bởi dư luận hiện đang quan tâm về mối quan hệ giữa cha cô với tỷ phú ấu dâm Jeffrey Epsptein.

Công chúa Beatrice và hôn phu đã đính hôn từ tháng 09/2019, tuy vậy phải tới tháng 02 vừa qua lễ cưới mới được chính thức công bố. Hoàng tử Andrew đã không có mặt tại lễ đính hôn của con gái.

"Dư luận xung quanh Hoàng tử Andrew" có thể là lý do ông không xuất hiện trước công chúng trong thời gian gần đây, nhà nghiên cứu Hoàng gia Anh Carolyn Harris nói với Global News.

Năm ngoái, Hoàng tử Andrew, con thứ ba của Nữ hoàng Elizabeth II, thông báo sẽ rút khỏi nghĩa vụ Hoàng gia, do bị cáo buộc xâm hại tình dục một người phụ nữ Mỹ tên là Virginia Roberts Giuffre. Giuffre nói cô bị ép phải quan hệ tình dục với Hoàng tử Andrew nhiều lần từ năm 17 tuổi.

Giuffre cũng nói rằng cô bị Jeffrey Epstein dẫn dắt vào đường dây của hắn, đồng thời khẳng định Epstein đã ép cô phải quan hệ tình dục với Hoàng tử Andrew vào năm 2001 tại nhà của bạn gái hắn là Ghislaine Maxwell. Hoàng tử Andrew đã bác bỏ những cáo buộc này.

Một bức ảnh chụp Hoàng tử Andrew bên cạnh Giuffre và Maxwell đã được nhiều tờ báo đăng tải. Tuy vậy Hoàng tử Andrew nghi ngờ tính chân thực của bức ảnh, nói với BBC rằng ông không nhớ bức ảnh được chụp khi nào.

Hoàng tử Andrew rút khỏi nghĩa vụ Hoàng gia vào tháng 11/2019, ít ngày sau cuộc phỏng vấn với BBC về muốn quan hệ với Jeffrey Epstein.

Linh Giang (Nguoiduatin.vn)