Thế giới

Công bố nghiên cứu mới về ảnh hưởng sức khỏe của Covid-19 ở các bệnh nhân đã hồi phục một năm

Chưa tới 1/3 các bệnh nhân Covid-19 phải nhập viện cảm thấy họ đã hồi phục hoàng toàn sau một năm, theo kết quả nghiên cứu mới ở Anh.

Công bố nghiên cứu mới về ảnh hưởng sức khỏe của Covid-19 ở các bệnh nhân đã hồi phục một năm


Trong bối cảnh dịch bệnh tiếp tục diễn biến phức tạp, nhiều nghiên cứu gần đây cho thấy Covid-19 không chỉ gây ra những vấn đề sức khỏe ngắn hạn mà còn có nhiều tác động lâu dài.

Nghiên cứu mới nhất của Trung tâm Nghiên cứu Y sinh Leicester thuộc Viện Nghiên cứu Sức khỏe Quốc gia Anh cho thấy nhiều bệnh nhân còn triệu chứng sau khi nhập viện dường như không cải thiện sức khỏe đáng kể, tình trạng bệnh của họ ở thời điểm 12 tháng sau khi xuất viện giống với thời điểm 5 tháng sau khi xuất viện.

"Chỉ 1/3 người tham gia nghiên cứu cảm thấy hoàn toàn hồi phục sau một năm," tiến sĩ Rachel Evans, một trong những tác giả chính của nghiên cứu cho biết. Nhóm nghiên cứu lưu ý do dữ liệu không đầy đủ, con số này có thể rơi vào khoảng từ 2/10 tới 6/10.

2.320 người lớn xuất viện năm tháng sau khi nhiễm Covid-19 đã tham gia nghiên cứu. Họ cung cấp cho các nhà khoa học các thông tin về tình trạng sức khỏe, đồng thời cũng cho phép các nhà khoa học đo và đánh giá khả năng vận động hay chức năng nội tạng. 924 người tiếp tục được đánh giá tương tự ở thời điểm một năm sau khi xuất viện, bao gồm 807 người đã tham gia trước đó.

Trong khoảng từ 5 tháng tới 1 năm sau khi xuất viện, tỷ lệ tình nguyện viên báo cáo phục hồi hoàn toàn chỉ đạt chưa đến 30%. Các triệu chứng như khó thở, mệt mỏi, đau nhức vẫn còn phổ biến. Các tiêu chí đánh giá khác như chức năng nội tạng, chức năng vận động hay ảnh hưởng nhận thức không có cải thiện đáng kể.

"Thật không may, chúng tôi không thấy cải thiện nào ở thời điểm một năm so với thời điểm 5 tháng sau khi xuất viện," tiến sĩ Evans nói.

Nhóm nghiên cứu cũng cho biết các tình nguyện viên được chia làm bốn "cụm": Những người có triệu chứng rất nặng, triệu chứng nặng, triệu chứng nhẹ và những người bị sương mù não nặng, các triệu chứng khác trung bình. Nhóm bệnh nhân triệu chứng nhẹ chỉ báo cáo trung bình bốn triệu chứng, nhưng nhóm bệnh nhân triệu chứng rất nặng báo cáo trung bình tới 20 triệu chứng.

Evans cho biết nhóm nghiên cứu không phát hiện thay đổi đáng kể nào về sức khỏe ở cả 4 nhóm bệnh nhân kể trên, tại thời điểm 5 tháng tới 12 tháng. Tuy vậy, các khảo sát sức khỏe do các tình nguyện viên tham gia thực hiện cho thấy họ bị giảm sút chất lượng cuộc sống liên quan tới sức khỏe ở thời điểm 5 tháng, nhưng hầu như không bị ảnh hưởng đáng kể gì ở thời điểm một năm.

Nghiên cứu không thể chứng minh nguyên nhân các triệu chứng kéo dài, tuy vậy các nhà khoa học cho rằng những bệnh nhân nữ, bị béo phì, chỉ có thể đi được một quãng đường ngắn và có nhiều protein viêm trong máu đều có triệu chứng rất nặng. Những người bị sương mù não nặng cũng có lượng protein viêm khá cao trong cơ thể.

Hồ Anh (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/cong-bo-nghien-cuu-moi-ve-anh-huong-suc-khoe-cua-covid-19-o-cac-benh-nhan-da-hoi-phuc-mot-nam-tintuc801424