Thế giới >> Bầu cử Tổng thống Mỹ 2020

Con trai tổng thống Donald Trump gọi ông Biden là 'quái vật Lochness của đầm lầy'

Donald Trump Jr. hôm 24/08 gọi ứng viên đảng Dân Chủ Joe Biden là "quái vật Lochness của đầm lầy" trong diễn văn tại Đại hội Toàn quốc đảng Cộng Hòa, cảnh báo rằng chính sách tài khóa của ông Biden sẽ "gây họa cho người lao động."

Donald Trump Jr., con trai cả của tổng thống Trump và quan chức cao cấp trong chiến dịch tranh cử của ông Trump, cho rằng ông Biden đã đón nhận "chính sách cánh tả cực đoan", điều sẽ "chặn đứng đà phục hồi kinh tế hiện nay."

Trump Jr. cho rằng Biden là một chính trị gia Washington với sự ủng hộ dành cho các thỏa thuận thương mại, và cam kết loại bỏ những biện pháp giảm thuế mà chính quyền Trump đang áp dụng sẽ gây hại cho người dân Mỹ.

Con trai tổng thống Donald Trump gọi ông Biden là 'quái vật Lochness của đầm lầy'
Donald Trump Jr. phát biểu tại Đại hội Toàn quốc đảng Cộng Hòa (Ảnh: Getty Images)

Con trai tổng thống Trump cũng nói ông Biden khi là thượng nghị sĩ và phó tổng thống đã có cơ hội kiềm chế Trung Quốc và ủng hộ những thỏa thuận thương mại có lợi cho tầng lớp lao động, nhưng đã không làm vậy.

"Điều đó hợp lý, bởi Joe Biden là quái vật Loch Ness của đầm lầy. Trong nửa thế kỷ qua, ông ta đã ẩn nấp ở đó. Đôi lúc ông ta xuất hiện để tranh cử tỏng thống, sau đó biến mất và không làm gì cả," Trump Jr. nói.

Trump Jr. cũng kêu gọi người ủng hộ chống lại cái mà ông gọi là "đảng Dân Chủ bao gồm những thành phần cực đoan nhất của cánh tả." Ông nói thay vì học hỏi từ quá khứ, đảng Dân Chủ đang cố "xóa bỏ" những nhà lập quốc bằng cách kéo đổ những bức tượng và di tích, trong nỗ lực "quên đi những người đã xây dựng một cường quốc lớn."

Ngoài ra, Trump Jr. cũng chỉ trích các công ty công nghệ, đổ lỗi cho đảng Dân Chủ tìm cách bịt miệng cánh bảo thủ.

Bên cạnh đó, con trai cả của Trump cũng chỉ trích quan chức đảng Dân Chủ tại những thành phố xảy ra biểu tình trong thời gian dài, cho rằng việc tín đồ Thiên Chúa không được đi lễ nhà thờ trong bối cảnh đại dịch nhưng "bạo loạn, hôi của, cướp phá" lại xảy ra trên đường phố.

"Những kẻ vô chính phủ xuất hiện trên đường phố, nhưng các thị trưởng đảng Dân Chủ yêu cầu cảnh sát không can thiệp. Các doanh nghiệp nhỏ trên khắp nước Mỹ, trong đó có những doanh nghiệp do người thiểu số làm chủ - bị đám đông cướp phá. Các thị trưởng đảng Dân Chủ làm như không có gì xảy ra. Họ thậm chí còn gọi đó là 'mùa Hè tình yêu'. Đó là lý do chúng ta cần chấm dứt phân biệt chủng tộc, phải đảm bảo rằng các sĩ quan cảnh sát lạm dụng quyền lực phải bị truy cứu trách nhiệm," Trump Jr. nói.

Trump Jr. cho rằng việc George Floyd tử vong khi bị cảnh sát khống chế là "điều đáng xấu hổ", tuy vậy cũng bảo vệ lực lượng thực thi pháp luật, gọi cảnh sát là "anh hùng nước Mỹ."

Trump Jr. khép lại bài phát biểu bằng cách nhấn mạnh Mỹ sẽ tiếp tục thịnh vượng nếu tổng thống Donald Trump tái cử.

"Thế giới quan của cha tôi được xây dựng từ ý tưởng rằng chúng ta luôn có thể làm tốt hơn," Trump Jr. nói.

Linh Giang (Nguoiduatin.vn)