Thế giới

Con rể ông Trump được đề cử Nobel Hòa bình

Jared Kushner, con rể cựu tổng thống Mỹ Donald Trump, và trợ lý Avi Berkowitz được đề cử Nobel Hòa bình nhờ vai trò trong việc thương lượng bốn thỏa thuận bình thường hóa giữa Israel và các nước Arab, được gọi chung là "Các hiệp định Abraham".

Kushner là chồng của Ivanka Trump, con gái cựu tổng thống Mỹ Donald Trump. Ông cùng Berkowitz, phái viên ở Trung Đông, là những nhân vật quan trọng trong quá trình thương lượng các thỏa thuận giữa Israel và UAE, Bahrain, Sudan và Morocco.

Con rể ông Trump được đề cử Nobel Hòa bình
Ivanka Trump và Jared Kushner (Ảnh: AFP)

Ông Kushner và ông Berkowitz được luật sư Alan Dershowitz đề cử, do ông này có tư cách là giáo sư tại Đại học Luật Harvard.

Dershowitz từng bảo vệ ông Trump trong phiên tòa luận tội hồi năm ngoái, và mới đây đã nói với Wall Street Journal rằng Thượng viện Mỹ nên bác bỏ điều khoản luận tội cựu tổng thống Mỹ lần hai, do ông không còn tại vị.

Hàng ngàn người, bao gồm nghị sĩ các nước trên thế giới và những người từng giành giải, có tư cách đề cử giải Nobel Hòa bình. Danh sách đề cử đã được chốt vào ngày 31/01, không thể hiện sự ủng hộ của Ủy ban Nobel.

Trong số những người được đề cử Nobel Hòa bình năm nay có lãnh đạo đối lập Nga Alexei Navalny, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và nhà hoạt động khí hậu Greta Thunberg. Đây đều là những người được các nghị sĩ Na Uy đề cử.

"Các hiệp định Abraham" được công bố từ giữa tháng 08 tới giữa tháng 12/2020, được coi là những bước tiến ngoại giao đáng kể nhất tại Trung Đông trong 25 năm vừa qua, trong bối cảnh khu vực này bước vào cuộc đối đầu với Iran.

Kushner trong một thông báo cho biết ông vinh dự khi được đề cử giải Nobel Hòa bình. Giải thưởng sẽ được trao vào tháng 10/2021.

Hồ Anh (Nguoiduatin.vn)