Thế giới >> COVID-19 (nCoV)

Con rể ông Donald Trump bóng gió về việc lùi ngày bầu cử tổng thống Mỹ

Jared Kushner, cố vấn cấp cao và cũng là con rể của ông Donald Trump nói bản thân không thể chắc chắn Bầu cử tổng thống Mỹ 2020 sẽ diễn ra đúng kế hoạch vì ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, tuy vậy sau đó đã phải đính chính bình luận này.

Khi được tạp chí TIME hỏi về việc liệu anh có thể chắc chắn Bầu cử tổng thống Mỹ 2020 diễn ra đúng kế hoạch hay không, ngay cả trong trường hợp dịch bệnh Covid-19 bùng phát lần thứ hai, Kusher cho biết "Tôi không chắc bản thân có thể đảm bảo điều đó, tuy vậy hiện kế hoạch là như vậy".

Con rể ông Donald Trump bóng gió về việc lùi ngày bầu cử tổng thống Mỹ
Jared Kushner (Ảnh: AP)

"Hy vọng tới tháng 09, 10 hoặc 11 chúng ta có thể hoàn tất xét nghiệm và những biện pháp khác mà chúng ta đang áp dụng để ngăn ngừa một đợt bùng phát mới có quy mô lớn tới mức chúng ta phải một lần nữa đóng cửa," Kushner bổ sung thêm.

Luật pháp Mỹ quy định ngày bầu cử là 03/11 và Nhà Trắng không thể thay đổi điều này, theo AFP. Bình luận của Kushner được đưa ra trong bối cảnh tổng thống Mỹ Donald Trump và ứng cử viên đảng Dân Chủ Joe Biden bước vào sáu tháng cuối hết sức căng thẳng của quá trình vận động tranh cử.

Tuy Kushner không nói anh muốn thay đổi thời điểm bầu cử và nhấn mạnh "đó không phải quyết định tôi có thể đưa ra," con rể tổng thống Trump vẫn vấp phải nhiều chỉ trích.

Không lâu sau bình luận trên, Kushner ra thông báo đính chính với đài NBC News, nói rằng "Tôi không tham gia vào, và cũng không biết gì, về bất kỳ cuộc thảo luận nào liên quan tới vấn đề thay đổi ngày bầu cử tổng thống".

Nhiều ý kiến lo ngại về ngày Bầu cử tổng thống Mỹ 2020 do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19. Tuy vậy tổng thống Donald Trump và ứng viên Joe Biden đều cho rằng ngày bầu cử sẽ không thay đổi.

Đan Anh (Nguoiduatin.vn)