Thế giới

Con hành hung cha đến tử vong khi biết tin ông định 'đi bước nữa'

Một người đàn ông 47 tuổi đã hành hung dã man người cha 80 tuổi của mình đến tử vong khi biết ông đã điền tên mình tại văn phòng đăng kí hôn nhân với ý định tái hôn lần nữa.

Con hành hung cha đến tử vong khi biết tin ông định 'đi bước nữa'
Ảnh minh họa

Một vụ việc gây chấn động đã xảy ra tại thị trấn Rajgurunagar, thành phố Pune của bang Maharashtra, Ấn Độ vào tối thứ Năm (6/12). Theo đó một người đàn ông có tên Shekhar Borhaade đã sát hại dã man người cha 80 tuổi của mình khi biết rằng ông ký giấy để chuẩn bị tái hôn.

Sau khi gây án, người đàn ông 47 tuổi đã đi bộ đến đồn cảnh sát Rajguru để đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Trong tuyên bố của mình, Shekhar thừa nhận rằng anh đã mất bình tĩnh sau khi biết rằng cha của anh muốn tái hôn. Do quá tức giận nên anh đã mất kiểm soát và hành hung cha mình dẫn đến tai nạn.

Bị cáo giết người khai với cảnh sát rằng người cha đã qua đời Shankar Rambhau Borhaade, đã đăng ký kết hôn với một cô dâu bằng cách nộp tiền cho văn phòng hôn nhân. Việc cha anh muốn tái hôn đã khiến anh tức giận và anh đã dùng dao tấn công, sau đó tiếp tục cầm cục đá mài liên tục đập mạnh vào đầu bố ruột đến khi ông không còn sức chống đỡ. Thậm chí sau đó, anh ta thậm chí còn cố gắng cắt đầu cha mình bằng cách mài dao làm bếp.

Trước đó, một phụ nữ cũng bị bắt ở Kizhathuval vì cáo buộc giết bố chồng bằng thuốc diệt chuột. Nạn nhân được cho là đã quấy rối tình dục cô con dâu khi chồng cô không có ở nhà.

Bị cáo tên là Kanimozhi và cô ấy đã kết hôn với Vinobharajan khoảng 4 năm trước. Tuy nhiên, cặp đôi không thể có con. Cha của Vinobharajan, Murugesa, bị cáo buộc đã quấy rối tình dục Kanimozhi nhiều lần khi cô ở một mình trong nhà. Điều này đã khiến cô lấy đi mạng sống của hắn ta.

QT (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/con-hanh-hung-cha-den-tu-vong-khi-biet-tin-ong-dinh-di-buoc-nua-tintuc805202