Thế giới

Con đường binh nghiệp của tân Hoàng hậu Thái Lan: 6 năm từ Thiếu úy lên Đại tướng

Theo sắc lệnh hoàng gia mới công bố ngày 1/5, Thái Lan đã có một Hoàng hậu mới trong thời điểm chỉ còn cách lễ đăng cơ của Vua Maha Vajiralongkorn 3 ngày.

Được biết, thành viên mới của hoàng gia Thái Lan là Đại tướng Suthina Vajiralongkorn. Bà đã kết hôn với Vua Thái Lan "hợp pháp và theo truyền thống" - theo như sắc lệnh hoàng gia viết.

Vua Maha và vợ đã kí chứng nhận kết hôn trong sự có mặt của Công chúa Sirindhorn (chị gái của nhà vua) và quan nhiếp chính Prem Tinsulanonda. Công chúa và nhiếp chính sau đó cũng kí lên chứng nhận kết hôn với tư cách là người chứng kiến buổi lễ.

Trong số những nhân vật cấp cao có mặt ở đám cưới có cả Thủ tướng Prayuth Chan-ocha. Vài giờ sau khi buổi lễ kết thúc, Thái Lan đã ban hành một sắc lệnh hoàng gia mới và các kênh truyền thông bắt đầu đăng tải sự kiện này.

Con đường binh nghiệp của tân Hoàng hậu Thái Lan: 6 năm từ Thiếu úy lên Đại tướng
Vua Thái Lan Maha Vajiralongkorn Bodindradebayavarangkun và Hoàng hậu Suthida Vajiralongkorn Na Ayudhya kí giấy chứng nhận kết hôn. Ảnh: AP

Hoàng hậu Suthida hiện 40 tuổi và phục vụ trong đơn vị đặc nhiệm thuộc Đội Cận vệ của Nhà vua. Bà từng là tiếp viên hàng không của Hãng hàng không Thai Airways (Thái Lan).

Từ khi Vua Bhumibol Adulyadej qua đời vào năm 2016, bà Suthida đã thường xuyên xuất hiện cùng Vua Vajiralongkorn trong nhiều sự kiện quan trọng của hoàng gia. Bà hay mặc bộ đồng phục quân đội màu trắng. Tuy thường có mặt bên cạnh nhà vua, nhưng có rất ít thông tin về bà Suthida được tiết lộ.

Theo NBC News, Vua Maha Vajiralongkorn gặp bà Suthida lần đầu trên một chuyến bay khi bà còn là tiếp viên hàng không và việc bà Suthida trở thành hoàng hậu đã khiến nhiều người dân Thái Lan ngạc nhiên.

Hoàng hậu Suthida nhận sắc phong hoàng gia lần đầu vào năm 2012 còn là trung tá phục vụ trong đội bảo vệ Thái tử Vajiralongkorn. Vào thời điểm này, văn phòng thủ tướng Thái Lan đã có lời ca ngợi bà vì đã "phục vụ Thái tử Vajirusongkorn chu đáo, với sự trung thực, trung thành và có trách nhiệm trong nhiệm vụ được giao".

Con đường binh nghiệp của tân Hoàng hậu Thái Lan: 6 năm từ Thiếu úy lên Đại tướng - 1
Hoàng hậu Suthida khi còn phục vụ trong đội cận vệ của nhà vua. Ảnh: Ảnh: EPA/Straits Times

Bà Suthida đã thăng tiến rất nhanh trong quân đội Thái Lan. Cụ thể, bà chỉ là Thiếu úy vào tháng 5/2010 nhưng tới tháng 10/2012 đã được thăng tới hàm Đại tá.

Trong năm 2013, bà Suthida nhận được liên tiếp 6 chỉ thị thăng cấp từ văn phòng thủ tướng và trở thành thiếu tướng vào giai đoạn cuối năm. 

Sau đó, vào tháng 12/2016, bà Suthida đảm nhiệm chức Đại tướng trong Quân đội Hoàng gia Thái Lan và trở thành Phó chỉ huy của đội cận vệ của nhà vua vào năm 2017. Nhà vua còn đặt cho bà danh hiệu hoàng gia cao quý "Thanpuying", có nghĩa là Quý bà.

Lễ đăng cơ của Vua Vajiralongkorn sẽ diễn ra vào ngày 4-6/5. Khoảng 200.000 người dân Thái Lan trên khắp mọi miền Thái Lan sẽ tham dự sự kiện này ở khu phố cổ của Bangkok ở Đảo Rattanakosin.

Theo CNN, đây là lần kết hôn thứ 4 của Vua Vajiralongkorn. 

Ông đã kết hôn với vợ đầu tiên là bà Kitiyakara vào năm 1977, vợ thứ hai là bà Yuvadhida Polpraserth vào năm 1994 và vợ thứ ba là bà Srirasmi Suwadee vào năm 2001. Hiện tại, Vua Vajiralongkorn có hai con gái và năm con trai.

Con đường binh nghiệp của tân Hoàng hậu Suthida:

- Ngày 14/5/2010: Thiếu úy

- Ngày 14/11/2010: Trung úy

- Ngày 1/4/2011: Đại úy

- Ngày 1/10/2011: Thiếu tá

- Ngày 1/4/2012: Trung tá, phục vụ trong đội bảo vệ Thái tử Vajiralongkorn

- Ngày 1/10/2012: Đại tá

- Ngày 10/11/2013: Thiếu tướng

- Ngày 26/8/2016: Trung tướng

- Ngày 10/12/2016: Đại tướng

- Năm 2017: Phó Chỉ huy đội cận vệ của nhà vua

Theo Tất Đạt (Soha/Trí Thức Trẻ)