Thế giới

Con du học 8 năm không liên lạc, bố di chúc tài sản cho bạn

Chi hết tiền tiết kiệm cho con du học Thụy Sĩ nhưng gần chục năm ròng người con không liên lạc về, ông bố người Trung Quốc thất vọng và đau lòng.

Con du học 8 năm không liên lạc, bố di chúc tài sản cho bạn
Ông Fang Boqi - bác sĩ 67 tuổi sống ở Thượng Hải - di chúc để tại tiền cho bạn bè. Ảnh: Weibo.

Ông Fang Boqi - một bác sĩ ở Thượng Hải - gây chú ý sau khi khi lập di chúc tặng toàn bộ tài sản cho bạn bè. Trả lời phỏng vấn, ông Fang cho biết ông bị suy tim, suy thận nhưng không có người thân nào bên cạnh mà chỉ có bạn bè giúp đỡ, cứu vớt ông.

"Ở một mức độ nào đó, người ấy là vị cứu tinh của tôi. Vì vậy tôi sẵn sàng trao toàn bộ cơ nghiệp của mình cho ông ấy như món quà cảm tạ", ông Fang nói.

"Tôi không sợ cái chết bởi vì nó là điều không thể tránh khỏi. Giờ tôi chỉ biết ơn vì mình còn đủ minh mẫn để viết ra ước nguyện cuối cùng của mình", vị bác sĩ 67 tuổi nói thêm.

Ông Fang cũng tiết lộ có một cô con gái và đã đầu tư rất nhiều tài lực, tiền bạc cho con. Ông đã làm việc cật lực để cho con đi du học và dành gần như toàn bộ số tiền tiết kiệm của mình cho con. Nhưng 8 năm qua, cô con gái của ông không hề gọi điện cho bố. Lần duy nhất liên lạc thì đầu dây bên kia lại bảo "nhầm máy". "Đó là cuộc gọi duy nhất, cuộc gọi cuối cùng của nó, vào năm 2014", ông Fang buồn rầu cho biết.

Hiện vị bác sĩ già không còn hy vọng gì ở con gái. Đối với ông, người bạn đã cứu mạng ông còn tốt cả con gái ruột của mình.

Sau khi câu chuyện của ông Fang được lan truyền, nhiều người đã bàn luận sôi nổi, ủng hộ quyết định của ông bố này. Một người dùng mạng bình luận: "Hãy chăm sóc chính mình và cho tài sản cho bất cứ ai mà ông muốn!". Một người khác viết: "Hãy làm theo điều trái tim mách bảo! Là những người con, chúng ta phải biết suy nghĩ thấu đáo, tránh rơi vào trường hợp như vậy. Mong các bậc cha mẹ trên khắp thế giới đều có nơi nương tựa, để trái tim được an ủi!".

Theo Tùng Anh (Ngoisao.net)




https://ngoisao.net/con-du-hoc-8-nam-khong-lien-lac-bo-di-chuc-tai-san-cho-ban-4211265.html