Thế giới

Con dâu tổng thống Donald Trump ra tranh cử vào năm 2022

Laura Trump, con dâu tổng thống Mỹ Donald Trump có thể sẽ ra tranh cử vào Thượng viện tại Bắc Carolina vào năm 2022, theo New York Times.

Ba nguồn tin thân cận với Laura Trump nói với New York Times rằng cô đã nói với các trợ lý có thể ra tranh cử vào năm 2022 để thay thế Thượng nghị sĩ Richard Burr, người sẽ về hưu vào cuối nhiệm kỳ hiện tại.

Con dâu tổng thống Donald Trump ra tranh cử vào năm 2022
Lara Trump phát biểu tại Đại hội Toàn quốc đảng Cộng Hòa (Ảnh: AFP/Getty)

Cuộc đua vào Thượng viện ở Bắc Carolina được đánh giá sẽ rất căng thẳng, trong bối cảnh bang này trở thành chiến địa trong các cuộc bầu cử năm nay. Tổng thống Trump thắng tại đây chỉ với 1,3 điểm phần trăm nhiều hơn ông Joe Biden.

Lara Trump kết hôn với Eric Trump, con trai của tổng thống Mỹ Donald Trump vào năm 2014.

Mercedes Schlapp, cố vấn chiến dịch tranh cử của ông Trump, cho rằng cô "có sức lôi cuốn" và "có bản năng chính trị".

"Tại Bắc Carolina, cô ấy là cái tên được nhiều người biết đến. Cô ấy rất nỗ lực trong chiến dịch tranh cử, và tham gia đưa ra các quyết định," Schlapp nói với New York Times.

Giới chuyên gia cho rằng những người con của ông Trump có thể ra tranh cử, tuy vậy hầu hết chú ý tới Ivanka và Donald Trump Jr.

Cựu cố vấn Nhà Trắng Kellyanne Conway đánh giá cao khả năng của Lara Trump trên tờ New York Times.

"Cô ấy có một bộ ba: Cô ấy có thể vận động quyên góp, nâng cao nhận thức về những vấn đề quan trọng và thu hút sự chú ý. Không như những chính trị gia thông thường, cô ấy có mối liên hệ với người dân và là một người truyền thông điệp thuyết phục", Conway nói.

Hồ Anh (Nguoiduatin.vn)