Thế giới >> Căng thẳng Nga - Ukraine

Còi báo động không kích vang khắp Ukraine, ông Putin 'chốt' ngày thăm Belarus

Nhiều vùng trên khắp Ukraine hôm nay (16/12) đã đồng loạt phát cảnh báo không kích vì các vụ tấn công tên lửa mới của Nga.

Anton Gerashchenko, cố vấn của Bộ trưởng Nội vụ Ukraine cho hay, các lực lượng Nga đã nã nhiều tên lửa vào các khu vực khác nhau của Ukraine sáng 16/12. Tiếng còi báo động không kích vang rền khắp các vùng Kiev, Kharkiv, Zhytomyr, Vinnytsia, Chernihiv, Mykolaiv và Kirovohrad, thúc giục người dân mau chóng tìm nơi trú ẩn.

Còi báo động không kích vang khắp Ukraine, ông Putin 'chốt' ngày thăm Belarus
Một tòa chung cư ở Kiev bị trúng tên lửa Nga hồi tháng 11. Ảnh: Reuters

Trong các thông điệp trên kênh Telegram, Oleg Synegubov, lãnh đạo chính quyền vùng Kharkiv; Vitaliy Bunechko, Thống đốc vùng Zhytomyr và các quan chức tại Kiev đều kêu gọi người dân ở nguyên trong các hầm trú ẩn do mối đe dọa “tấn công bằng tên lửa quy mô lớn”.

Theo Vitaly Kim, Thống đốc vùng Mykolaiv, nhà chức trách Ukraine đã phát hiện tới 60 quả tên lửa của Nga bắn vào không phận nước này và một phần đã di chuyển về phía bắc đất nước.

Báo Guardian cho biết không thể xác thực các tuyên bố trên.

Cơ sở hạ tầng thiết yếu của Ukraine bị tấn công

Reuters dẫn lời các quan chức Ukraine cho hay, các hệ thống phòng không trên khắp nước này đã được kích hoạt để ngăn chặn “mưa tên lửa” của các lực lượng Moscow.

Các nhân chứng đã nghe thấy những tiếng nổ ở thành phố miền đông Kharkiv, trong khi giới chức địa phương nói cơ sở hạ tầng trọng yếu ở đây đã bị bắn trúng. Các quan chức ở vùng Odessa bên bờ Biển Đen cũng thông báo cơ sở hạ tầng thiết yêu của họ bị tập kích.

Trong khi, Thống đốc vùng Sumy, miền bắc Ukraine nói, nơi này đã bị mất điện do vụ tấn công tên lửa hôm nay của Nga.

Theo Thị trưởng Kiev Vitaliy Klitschko, đã có những tiếng nổ ở quận tây nam Holosiivskyi, các quận phía đông Desnyanskyi và Dniprovskyi cũng như quận đông bắc Desna, nơi tọa lạc của một nhà máy điện lớn. Song chưa rõ cơ sở này có bị trúng tên lửa hay không.

Hiện vẫn chưa có báo cáo về bất kỳ trường hợp thương vong nào trong các sự cố.

Tổng thống Nga “chốt” ngày công du Belarus

Văn phòng báo chí của Tổng thống Belarus thông báo, Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ thăm nước này vào ngày 19/12.

Thông tin về chuyến công du của ông Putin được công bố không lâu sau khi Bộ Quốc phòng Anh cảnh báo, Belarus chuẩn bị tổ chức “các cuộc diễn tập quân sự sẵn sàng”. Nga cũng đã triển khai thêm các đơn vị dự bị động viên tới nước láng giềng này.

Theo Tuấn Anh (VietNamNet)




https://vietnamnet.vn/coi-bao-dong-khong-kich-vang-khap-ukraine-ong-putin-chot-ngay-tham-belarus-2091521.html