Thế giới >> COVID-19 (nCoV)

Cố vấn thân cận của tổng thống Mỹ Donald Trump nhiễm Covid-19

Hope Hicks, một trong những trợ lý thân cận nhất của tổng thống Trump, xét nghiệm cho kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2, theo truyền thông Mỹ.

Hicks, hiện đang là cố vấn cho ông Trump, đi cùng tổng thống tới một sự kiện vận động tranh cử hôm 30/09. Bà xét nghiệm cho kết quả dương tính sau đó một ngày, theo một quan chức chính quyền tổng thống Trump.

Bà là quan chức cao cấp nhất của Nhà Trắng nhiễm Covid-19 tính đến thời điểm này, theo TIME.

Cố vấn thân cận của tổng thống Mỹ Donald Trump nhiễm Covid-19
Bà Hope Hicks xét nghiệm dương tính với Covid-19 hôm 01/10 (Ảnh: AP)

Nhà Trắng không phản hồi những câu hỏi về việc tổng thống Trump được xét nghiệm Covid-19 lần cuối khi nào, và liệu ông cùng những quan chức khác tiếp xúc gần với Hicks trong những ngày gần đây có phải cách ly hay không.

Tuy vậy, dường như tổng thống Trump không có ý định cách ly. Hôm 01/10, ông đã tới bang New Jersey tham gia sự kiện gây quỹ. Giám đốc truyền thông xã hội Dan Scavino và thư ký báo chí Nhà Trắng Kayleigh McEnany không đi cùng ông.

Dù tình hình dịch bệnh Covid-19 ở Mỹ vẫn diễn biến phức tạp, tổng thống Trump vẫn tổ chức các sự kiện vận động tranh cử với sự tham gia của hàng ngàn người ủng hộ.

Trong một thông báo, phát ngôn viên Nhà Trắng Judd Deere cho biết tổng thống Trump "rất nghiêm túc về vấn đề sức khỏe và an toàn của bản thân ngài, cũng như những người làm việc cho ngài và người dân Mỹ".

Hope Hicks đã đi cùng tổng thống Trump trong nhiều sự kiện tuần này. Bà có mặt trên chiếc Marine One, trực thăng của tổng thống. Bên cạnh đó, bà đi cùng tổng thống trên chiếc Air Force One tới sự kiện vận động tranh cử ở Minnesota hôm 30/09, và cũng đi cùng ông tới buổi tranh luận đầu tiên ở Cleveland, bang Ohio.

Hicks là một trong những trợ lý được tin cậy nhất và làm việc lâu nhất cho tổng thống Trump, từng là phát ngôn viên của chiến dịch tranh cử năm 2016. Bà từng đảm nhận cương vị giám đốc truyền thông của Nhà Trắng, mới đây được bổ nhiệm làm cố vấn cho chiến dịch tranh cử năm nay của ông Trump.

Nhiều quan chức Nhà Trắng trước đó đã nhiễm Covid-19, bao gồm Katie Miller, thư ký báo chí của phó tổng thống Mike Pence, cố vấn an ninh quốc gia Robert O’Brien, và một thành viên trong đội cần vụ của ông Trump.

Nhà Trắng yêu cầu tất cả các trợ lý cao cấp của tổng thống tuân thủ các quy định xét nghiệm Covid-19. Những người tiếp xúc gần với tổng thống Trump và phó tổng thống Pence đều phải xét nghiệm hàng ngày, kể cả phóng viên.

Đan Anh (Nguoiduatin.vn)