Thế giới

Cố vấn Nhà Trắng bác cáo buộc tổng thống Trump nhờ Trung Quốc giúp tái đắc cử

Cố vấn Nhà Trắng Peter Navaro bác bỏ thông tin mà ông John Bolton đưa ra về việc tổng thống Donald Trump đề nghị chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình giúp đỡ tái cử.

"Tôi chưa từng nghe điều đó. Tôi có mặt trong căn phòng," ông Navarro nói trên chương trình "State of the Union" của CNN.

Cuốn hồi ký mà ông John Bolton sắp xuất bản, có tựa đề "The Room Where It Happened" (Căn phòng nơi điều đó xảy ra), được viết dựa trên những ghi chép của ông trong thời gian làm cố vấn an ninh quốc gia cho tổng thống Donald Trump, từ tháng 04/2018 tới tháng 09/2019.

Cố vấn Nhà Trắng bác cáo buộc tổng thống Trump nhờ Trung Quốc giúp tái đắc cử
Ông Peter Navarro (Ảnh: Getty Images)

"Tôi ghét tựa đề cuốn sách. Nhưng tôi cũng có mặt trong những căn phòng đó," ông Navarro nói thêm.

Một thẩm phán tại Washington hôm 20/06 đã bác bỏ nỗ lực của chính quyền tổng thống Donald Trump trong việc ngăn chặn cuốn sách xuất bản, tuy vậy cũng chỉ trích động thái viết hồi ký của ông Bolton và việc ông này xử lý các thông tin nhạy cảm.

Ông Navarro cũng cho rằng ông Bolton "sẽ không chỉ không thu được lợi nhuận từ cuốn sách đó, mà còn có thể sẽ phải chịu án tù".

"Ông ta đã làm điều rất nghiêm trọng đối với an ninh quốc gia Mỹ, và ông ta sẽ phải trả giá," ông Navarro nói.

Trong cuộc gặp quan trọng với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hồi tháng 06/2019, ông Trump "đã bất ngờ chuyển hướng cuộc đối thoại sang vấn đề bầu cử tổng thống Mỹ, ám chỉ rằng khả năng kinh tế của Trung Quốc có thể tác động đến các cuộc vận động tranh cử, và đề nghị ông Tập giúp đỡ để đảm bảo ông Trump sẽ tái cử," ông John Bolton viết trong cuốn sách "The Room Where It Happened" (Căn phòng nơi điều đó diễn ra), dự kiến xuất bản vào ngày 23/06 tới.

Các đoạn trích từ cuốn hồi ký đã được một số tờ báo lớn tại Mỹ, trong đó có Washington Post và New York Times, đăng tải.

"Sẽ rất khó để tôi tìm một quyết định nào đó mà ông Trump đưa ra trong thời kỳ tôi làm cố vấn nhà trắng mà không bị chi phối bởi các tính toán tranh cử," ông Bolton viết về tổng thống Trump.

Cũng trong cuốn hồi ký, ông Bolton viết rằng tổng thống Trump đã nhấn mạnh tầm quan trọng của những người nông dân Mỹ, và rằng "việc Trung Quốc gia tăng sức mua đậu nành và lúa mì" có thể ảnh hưởng tới kết quả bầu cử tổng thống Mỹ.

Ông Navarro cũng khẳng định những cáo buộc nói trên của ông Bolton là "ngu ngốc", bởi tổng thống Trump rất cứng rắn với Trump quốc trong vấn đề bất bình đẳng thương mại.

Đan Anh (Nguoiduatin.vn)