Thế giới >> COVID-19 (nCoV)

Cơ sở hỏa táng quá tải tới mức phải dựng giàn hỏa thiêu ngoài trời, bệnh viện thiếu hụt oxy nghiêm trọng: Quốc gia châu Á đối mặt khủng hoảng Covid-19 giống Ấn Độ

Nepal hôm 04/05 ghi nhận 7.660 ca nhiễm Covid-19 chỉ trong 24 giờ, cao nhất từ trước tới nay. Nước này đồng thời cũng báo cáo thêm 55 trường hợp tử vong vì căn bệnh, cũng là mức cao nhất từ khi đại dịch bùng phát.

Theo truyền thông Nepal, do các lò hỏa táng điện bị quá tải không thể xử lý hết số thi thể được đưa tới nên giới chức đã phải lập ra khu vực hỏa thiêu dã chiến ở bờ sông Bagmati.

Trả lời phỏng vấn trang mạng Khabarhub, Pradeep Dhakal, quan chức của Quỹ Phát triển Khu vực Pashupati (PADT) cho biết sở dĩ phải lập khu vực hỏa táng dã chiến là bởi số lượng trường hợp tử vong vì Covid-19 tăng cao.

Thông thường, ba lò hỏa táng chạy bằng điện tại khu vực Pashupati có thể xử lý 30-35 thi thể mỗi ngày. Tuy vậy trong những ngày qua, số lượng thi thể họ tiếp nhận mỗi ngày đã bắt đầu lên tới 35-40, nhiều hơn so với công suất của ba lò hỏa táng điện.

Cơ sở hỏa táng quá tải tới mức phải dựng giàn hỏa thiêu ngoài trời, bệnh viện thiếu hụt oxy nghiêm trọng: Quốc gia châu Á đối mặt khủng hoảng Covid-19 giống Ấn Độ
Giàn hỏa thiêu dã chiến được dựng lên tại Pashupati để xử lý thi thể bệnh nhân Covid-19 (Ảnh: News.cn)

Do đó, việc lập khu vực hỏa thiêu dã chiến được kỳ vọng sẽ giúp giảm tải cho các lò hỏa táng.

Bên cạnh đó, hai bệnh viện lớn ở khu vực thủ đô Kathmadu hiện đang có nguy cơ thiếu oxy, theo nhà chức trách.

Cụ thể, Bệnh viện Nhiệt đới và Truyền nhiễm Sukraraj, được cải tạo thành cơ sở điều trị bệnh nhân Covid-19, và Trung tâm Chấn thương Quốc gia, một bệnh viện khác chuyên chữa trị các chấn thương do tai nạn, đang rơi vào tình trạng thiếu oxy lỏng.

"Bình oxy lỏng của chúng tôi đã bắt đầu hết oxy, và sẽ chỉ còn đủ tới ngày 05/05," Sagar Kumar Rajbhandari, một quan chức ngành y tế Nepal nói với Xinhua hôm 04/05.

Trước đó, các bác sĩ Nepal đã cảnh báo nước này phải đối mặt với làn sóng Covid-19 nghiêm trọng tương tự như những gì đã xảy ra ở Ấn Độ, trong bối cảnh các quận ở vùng biên giới báo cáo số ca nhiễm tăng cao chóng mặt, còn các bệnh viện thiếu giường bệnh và oxy.

Tại quận Banke, các bác sĩ tại Bệnh viện Bheri cho biết khu vực này biến thành "Ấn Độ thu nhỏ", virus đang lây lan rất nhanh.

"Tình huống đã vượt ngoài kiểm soát. Chúng tôi rơi vào tình cảnh tuyệt vọng. Rajan Pandey, quan chức tại bệnh viện cho biết. "Chúng tôi không đủ nhân lực trong bệnh viện". Trong hai tuần qua, 80 nhân viên y tế tại Bệnh viện Bheri dương tính với Covid-19.

Pandey là một trong các y bác sĩ và chuyên gia y tế cho rằng biến chủng B.1.617 vốn được phát hiện lần đầu tại Ấn Độ, được cho là dễ lây lan hơn, đã lan sang Nepal và khiến số ca nhiễm tăng nhanh, đồng thời khiến thanh thiếu niên, thậm chí trẻ em, mắc bệnh. Tuy vậy hiện chưa có dữ liệu khoa học chứng minh điều này.

"Chúng tôi không có máy móc để kiểm tra xem đây là biến chủng nào. Chúng tôi không thể nói chắc vì không có máy giải mã trình tự bộ gene. Tôi nghe nói người ta đã mua máy, nhưng vẫn chưa sử dụng," Pandey cho hay.

Tuy vậy, theo vị bác sĩ, bệnh viện của ông đã rơi vào tình trạng quá tải do số ca nhiễm Covid-19 tăng cao. Nhiều bệnh nhân trở nặng, thở khó khăn trong suốt nhiều giờ họ xếp hàng chờ đợi nhập viện. Giường bệnh chăm sóc tích cực và máy thở cũng rất thiếu thốn.

Hồ Anh (Nguoiduatin.vn)