Thế giới >> COVID-19 (nCoV)

Cô gái trẻ trúng xổ số 16,7 tỷ đồng nhờ đi tiêm vaccine ngừa Covid-19

Một người phụ nữ Australia trở thành triệu phú sau khi trúng giải độc đắc khi đi tiêm vaccine.

Cô gái trẻ trúng xổ số 16,7 tỷ đồng nhờ đi tiêm vaccine ngừa Covid-19
Joanne Zhu (Ảnh: Sky News)

Joanne Zhu, 25 tuổi, là một trong 3 triệu người Australia tham gia chương trình xổ số đặc biệt dành cho những người đi tiêm vaccine. Cô trúng giải cao nhất trị giá 1 triệu USD Australia (tương đương 16,7 tỷ VND).

Liên minh Vaccine Triệu Đô, một nhóm các nhà từ thiện và doanh nghiệp ở Australia tổ chức xổ số để tăng cường tỷ lệ tiêm chủng tại nước này.

Zhu, hiện sống tại Sydney, cho biết ban đầu cô không thể nhận cuộc gọi từ nhà tổ chức chương trình xổ số do đang làm việc.

"Sau đó tôi gọi lại cho họ và bà ấy nói, 'Ồ, chị đã trúng một triệu đô la! Chị là người duy nhất ở Australia trúng thưởng".

Zhu cho biết cô có ý định dùng tiền thưởng để đoàn tụ với gia đình.

"Tôi muốn đưa gia đình tôi từ Trung Quốc tới đây trên máy bay khoang hạng nhất, thuê khách sạn 5 sao cho họ vào dịp năm mới nếu lúc đó đã mở cửa," Zhu nói.

"Tôi sẽ mua quà cho gia đình và đầu tư số tiền còn lại để có thể tiếp tục kiếm tiền trong tương lai và giúp nỡ những người cần giúp," Zhu nói thêm.

Chiến dịch của Liên minh Vaccine Triệu Đô được đánh giá đã giúp Australia đạt tỷ lệ tiêm chủng đầy đủ 80% đối với người trên 16 tuổi.

Chương trình cũng tặng thẻ quà trị giá 1.000 USD Australia trong tháng 10. Tổng số tiền mà nhóm này chi ra để đẩy mạnh tỷ lệ tiêm chủng ngừa Covid-19 ở Australia lên tới 4,1 triệu USD Australia.

Đan Anh (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/co-gai-tre-trung-xo-so-167-ty-dong-nho-di-tiem-vaccine-ngua-covid-19-tintuc795602