Thế giới

Cô gái kiện bác sĩ thai sản của mẹ vì để mình sinh ra với dị tật cột sống

Evie Toombes (20 tuổi) cáo buộc bác sĩ Philip Mitchell không khuyên mẹ cô uống bổ sung axit folic trước và trong khi mang thai, dẫn đến việc Evie bị dị tật cột sống bẩm sinh.

Evie Toombes, một cô gái trẻ ở thị trấn Skegness (Lincolnshire, Anh), mới đây đã gây xôn xao dư luận khi đệ đơn kiện nhằm vào bác sĩ thai sản của mẹ mình - ông Philip Mitchell.

Trong đơn kiện, Evie cáo buộc ông Philip không khuyên bà Caroline - mẹ ruột của cô - uống bổ sung axit folic trước và trong khi mang thai. Evie cho rằng đây là nguyên nhân khiến cô bị dị tật cột sống bẩm sinh.

Cô gái kiện bác sĩ thai sản của mẹ vì để mình sinh ra với dị tật cột sống
Evie Toombes. Ảnh: RT

Không lâu sau khi chào đời, Evie được chẩn đoán mắc hội chứng tuỷ sống bám thấp lipomyelomeningocele (LMM), một hội chứng liên quan chặt chẽ đến tật nứt đốt sống. Cô từng xuất hiện trong một tập của chương trình truyền hình mang tên “Những khuyết tật tiềm ẩn”, và từng gặp Hoàng tử Anh Harry hồi năm 2018 sau khi nhận giải thưởng Người trẻ truyền cảm hứng WellChild.

Evie yêu cầu bác sĩ Philip bồi thường một số tiền lớn để trang trải chi phí sinh hoạt. Luật sư của Evie nói với thẩm phán Rosalind Coe rằng cô có thể sẽ cần một chiếc xe lăn trong vài năm nữa.

Đáp lại, bác sĩ Philip phủ nhận các cáo buộc và khẳng định ông đã đưa ra những lời khuyên hợp lý về việc bổ sung axit folic cho bà Caroline.

Theo Minh Hạnh (Tiền Phong)




http://tienphong.vn/co-gai-kien-bac-si-thai-san-cua-me-vi-de-minh-sinh-ra-voi-di-tat-cot-song-post1395855.tpo