Thế giới

Cô gái gây bão mạng với tuyên bố 'độc thân chất lượng cao còn hơn lao vào hôn nhân chất lượng thấp'

Video: Nhà gái tán loạn sau khi phù rể ném bom khói vào phòng cô dâu vì bị làm khó

Một phụ nữ độc thân 36 tuổi đã gây bão trên mạng xã hội ở Trung Quốc sau khi tuyên bố cô thích cuộc sống độc thân và từ chối một cuộc "hôn nhân chất lượng thấp".

Cô gái gây bão mạng với tuyên bố 'độc thân chất lượng cao còn hơn lao vào hôn nhân chất lượng thấp'
Cô gái 36 tuổi gây sốt sau tuyên bố thích cuộc sống độc thân hơn là "hôn nhân chất lượng thấp". Ảnh: SCMP.

Đồng thời ý kiến của cô gái cũng đã thổi bùng lên cuộc tranh luận về các tiêu chuẩn văn hóa ở Trung Quốc lâu nay luôn thúc ép giới trẻ nước này cần kết hôn càng sớm càng tốt, tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng (SCMP) đưa tin.

Người phụ nữ không được tiết lộ danh tính đến từ thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh, phía Đông bắc Trung Quốc đã gây sốt trên mạng xã hội sau khi chia sẻ quan điểm của mình trong một đoạn video. Cô cho biết mình sống một mình và không muốn thúc ép bản thân phải kết hôn chỉ vì những chuẩn mực này, Star Video đưa tin.

Người phụ nữ cũng cho rằng, lấy nhầm người chỉ để đạt lợi ích thường sẽ không mang đến hạnh phúc trong hôn nhân. Cô cũng cho biết bản thân thích sống độc lập mà hạnh phúc hơn là hôn nhân vì mục đích và không tin rằng “hôn nhân là thánh địa”. 

Cô gái gây bão mạng với tuyên bố 'độc thân chất lượng cao còn hơn lao vào hôn nhân chất lượng thấp' - 1
Quan điểm của cô gái là phụ nữ không còn sống trong thời đại phải phụ thuộc vào đàn ông trong hôn nhân nên cô sẽ tự chủ trong cuộc sống. Ảnh: Baidu.

"Dù có kết hôn hay không thì ai cũng sẽ có những hối tiếc.", cô gái chia sẻ trong đoạn video.

Theo SCMP, người phụ nữ 36 tuổi cho biết hôn nhân có thể mang lại một mái ấm gia đình hay một cuộc sống ổn định, nhưng đổi lại người ta sẽ ít được tự do hơn, điều mà những người độc thân vẫn giữ được cho mình mà không vướng bận vào một mối quan hệ nào.

“Điều quan trọng nhất là hãy vui vẻ trong cuộc sống,” cô nhấn mạnh.

Cô gái cũng chia sẻ video về cuộc sống thoải mái của mình như mặc đồ ngủ đi quanh nhà, nấu những món ăn mà mình thích hay dành thời gian chọn bộ đồ và trang điểm tùy thích cho những buổi đi chơi.

“Tôi nghĩ phụ nữ bây giờ không còn sống trong thời đại phải phụ thuộc vào đàn ông trong cuộc sống hôn nhân nên tôi sẽ tự chọn cách sống cho mình”, cô nói.

Cô gái gây bão mạng với tuyên bố 'độc thân chất lượng cao còn hơn lao vào hôn nhân chất lượng thấp' - 2
Cô gái chia sẻ về cuộc sống độc thân tự do của mình. Ảnh: Baidu.

Bài viết của cô gái sau đó đã thu hút 270.000 lượt xem và 27.697 bình luận.

“Tôi hoàn toàn đồng ý với cô ấy. Chừng nào chúng ta được sống theo cách mình muốn, cuộc sống sẽ ổn”, một người bày tỏ đồng quan điểm với cô gái. 

“Tôi không phán xét lựa chọn của cô ấy, bởi cô gái hoàn toàn tự do đưa ra quyết định cho mình. Tôi ủng hộ cách sống cho chính mình của cô gái”, người khác bình luận. 

Tuy nhiên một số khác lại cho rằng kết hôn sẽ hỗ trợ cô gái nhiều hơn trong cuộc sống.

Cô gái gây bão mạng với tuyên bố 'độc thân chất lượng cao còn hơn lao vào hôn nhân chất lượng thấp' - 3
Ép người trẻ kết hôn sớm vẫn được coi là tiêu chuẩn văn hóa ở Trung Quốc hiện nay. Ảnh: Baidu.

"Cô ấy sẽ làm gì khi về già? Cô ấy sẽ không có ai bầu bạn đâu.", một cư dân mạng bình luận.

Người khác chỉ trích: "Cô ấy thật ích kỷ. Nếu ai cũng nghĩ như cô ấy thì thế hệ sau sẽ đi về đâu? "

Tại Trung Quốc, áp lực giới trẻ phải kết hôn vô cùng nặng nề và trong một số trường hợp, do áp lực từ bố mẹ quá lớn, nhiều nam, nữ trẻ tuổi buộc phải kết hôn để phù hợp với tiêu chuẩn văn hóa chung. 

Theo SCMP, trong một cuộc khảo sát chính thức được công bố vào năm 2016, dữ liệu cho thấy các tỉnh như Hà Nam, Tứ Xuyên và Sơn Đông là những nơi có nhiều trường hợp thanh niên bị cha mẹ ép kết hôn nhất.

QT (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/co-gai-gay-bao-mang-voi-tuyen-bo-oc-than-chat-luong-cao-con-hon-lao-vao-hon-nhan-chat-luong-thap-a363586.html