Thế giới

Cô dâu Việt chiếm số đông nhất ở Hàn Quốc

Số lượng phụ nữ Việt Nam đến Hàn Quốc kết hôn đã vươn lên vị trí số một, so với các cô dâu từ nước khác.

Cô dâu Việt chiếm số đông nhất ở Hàn Quốc
Các cô gái Việt Nam học tiếng Hàn tại Seoul. Ảnh: Reuters.

Số lượng cô dâu Việt Nam tại Hàn Quốc năm 2016 tăng lên mức hơn 6.000 người, chiếm đến 28% trong tổng số cô dâu ngoại ở nước này, tờ Bangkok Jackdẫn dữ liệu của Cơ quan thống kê Hàn Quốc cho biết.

Trong khi đó, lượng cô dâu Trung Quốc đứng thứ hai, chiếm 27% và Philippines đứng thứ ba với 4,3%. Số phụ nữ Trung Quốc kết hôn ở Hàn Quốc trước đây đông nhất, đã giảm mạnh xuống 5.838 người trong năm ngoái.

Tính chung, Hàn Quốc có gần 22.000 cuộc hôn nhân giữa nam giới nước này và người nước ngoài năm 2016, giảm 3,4% so với 2015. Lần đầu tiên số cô dâu Việt Nam chiếm số đông nhất.

Cơ quan Thống kê Hàn Quốc đánh gia xu hướng này là do ấn tượng tốt đẹp của người Việt với Hàn Quốc, qua các bộ phim và âm nhạc của nước này.

Theo Khánh Lynh (VnExpress.net)