Thế giới

Cô dâu từ chối kết hôn ngay trong ngày cưới vì chú rể bị...hói

Chú rể Ajay Kumar, một cư dân của thị trấn Bidhuna bang Uttar Pradesh, Ấn Độ đã bị cô dâu của mình từ chối kết hôn ngay trong ngày cưới chỉ bởi một lý do hết sức hài hước là anh này bị hói.

Cô dâu từ chối kết hôn ngay trong ngày cưới vì chú rể bị...hói
Ảnh minh họa

Vào ngày 23/2, chú rể Ajay cùng với đoàn nhà trai đi từ thị trấn Bidhuna bang Uttar Pradesh, Ấn Độ đến nhà gái để chuẩn bị làm lễ kết hôn với cô dâu sống ở thị trấn Bharthana gần đó.

Khi lễ kết hôn đang diễn ra và việc trao hoa cưới cũng đã được thực hiện thì tai họa bỗng ập đến. Cô dâu nhận thấy rằng chú rể ngày càng có nhiều biểu hiện khó hiểu khi liên tục chỉnh lại chiếc mũ đội đầu truyền thống của mình nên bí mật đi hỏi phía nhà trai thì được biết chú rể bị hói nên phải đội nhiều tóc giả.

Không tin lắm về chuyện này, ngay lập tức cô chạy về phía chú rể và kiểm tra thật kỹ mái đầu của anh thì sự thật phũ phàng bỗng hiện ra trước mắt. Quá choáng váng, người phụ nữ liền bị ngất ngay tại chỗ khiến cả khán phòng hốt hoảng. Tuy nhiên sau một lúc được mọi người sơ cứu, cô gái cũng đã tỉnh lại nhưng việc đầu tiên cô làm là đòi hủy hôn ngay lập tức mặc các thành viên trong gia đình cố gắng thuyết phục.

Theo các quan khách, cô dâu cho biết sẽ không kết hôn với anh chàng hói đầu bằng bất cứ giá nào. Khi phía nhà trai lên tiếng phản đối thì giữa hai bên đã nổ ra một cuộc ẩu đả nhưng sau cùng chú rể và đoàn nhà trai cũng ra về tay trắng. Tuy nhiên, trước khi về quê, gia đình chú rể đã đến đồn cảnh sát địa phương ở Usrahar và khiếu nại về việc này.

Về phía nhà gái, họ cũng tố cáo phía nhà trai gian dối nên nhất quyết rời khỏi buổi lễ và cùng cô dâu về nhà. Gia đình cô gái cũng không chịu thua khi nộp đơn lên đồn cảnh sát tố cáo chú rể và bố mẹ anh ta đã lừa dối họ.

Gangadas Gautam, người phụ trách đồn cảnh sát phụ trách nói với truyền thông rằng cô dâu chưa sẵn sàng cho cuộc sống hôn nhân sau khi nhìn thấy bộ tóc giả trên đầu chú rể.

Ông cho biết thêm, cả hai bên gia đình tuy đã khiếu nại nhưng đã được các trưởng lão đứng ra giải quyết nên mọi việc đều đã ổn thỏa.

"Họ đã nộp đơn khiếu nại, nhưng sau đó cả hai bên đều đã rút đơn và giải quyết vấn đề ở cấp độ gia đình của họ." Ông Gangadas Gautam cho biết.

Bình Minh (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/co-dau-tu-choi-ket-hon-ngay-trong-ngay-cuoi-vi-chu-re-bihoi-tintuc813364