Thế giới

Cô dâu bị truy nã vì nổ súng trong đám cưới của chính mình

Cảnh sát bang Uttar Pradesh (Ấn Độ) đang truy nã một phụ nữ nổ súng trong đám cưới của chính mình.

Cô dâu bị truy nã vì nổ súng trong đám cưới của chính mình
Ảnh minh họa

Video đăng tải trên mạng xã hội cho thấy người phụ nữ đã nổ bốn phát súng lên trời khi ngồi cạnh chồng. Cảnh sát địa phương cho biết họ đã mở cuộc điều tra nhắm vào người phụ nữ, nhưng cô đang lẩn trốn.

Nổ súng ăn mừng trong đám cưới xảy ra khá thường xuyên ở các bang miền Bắc Ấn Độ và thường gây thương tích, thậm chí tử vong.

Theo luật pháp Ấn Độ, bất kỳ ai sử dụng súng đạn "một cách bừa bãi hoặc vô trách nhiệm, hoặc trong lúc ăn mừng" gây nguy hiểm cho người khác có thể đối mặt án tù hoặc phạt hành chính, hoặc cả hai.

Năm 2016, tòa án ở thủ phủ Lucknow của bang Uttar Pradesh ra phán quyết yêu cầu tất cả các vụ việc nổ súng ăn mừng phải được điều tra, bất chấp có kiến nghị lên cơ quan cảnh sát hay không.

Theo Times of India, video cô dâu nổ súng được một người họ hàng dự tiệc cưới ghi lại. Người này sau đó đăng tải trên mạng xã hội.

Tờ báo dẫn lời cảnh sát địa phương cho biết người phụ nữ đã "bỏ trốn" do sợ bị bắt.

Tuần trước, video đăng tải trên mạng xã hội ở bang Maharashtra cho thấy súng bắn kim tuyến vào mặt cô dâu khi cô cùng chú rể đang chụp ảnh cưới.

Hà An (SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/nhac-si-gay-chan-dong-voi-moi-tinh-ong-chau-tung-viet-nhac-cho-2-tuong-dai-am-nhac-hoa-ngu-con-co-phim-thang-kim-ma-d159801.html