Thế giới

Cô dâu bật khóc nức nở giữa lễ đường, nói một câu khiến hai họ lẫn khách mời choáng váng

Cô dâu 20 tuổi ở Trung Quốc thu hút sự chú ý của người dùng mạng xã hội khi bật khóc nức nở trong đám cưới, thừa nhận không yêu chồng mà chỉ kết hôn để bố mẹ hài lòng.

Cô dâu bật khóc nức nở giữa lễ đường, nói một câu khiến hai họ lẫn khách mời choáng váng
Ảnh: SCMP/Chụp từ video

Cô dâu họ Yan ở tỉnh Quý Châu (Trung Quốc) nói trong một bài đăng trên mạng rằng cô chưa muốn cuộc sống hôn nhân, sau khi đã kết hôn với một người đàn ông mà cô gặp trong một buổi xem mắt, Ning Video đưa tin.

Trong đoạn video ghi lại hôn lễ của Yan, cô gái 20 tuổi mặc vái cưới trắng, không mỉm cười. Không lâu sau, cô ngoảnh đầu tránh camera rồi bật khóc.

Yan nói cô chưa muốn kết hôn, nhưng buộc phải làm theo nguyện vọng của cha mẹ và theo tục lệ truyền thống càng sớm càng tốt.

"Cha mẹ đã già và tôi cũng lớn tuổi. Họ hàng thúc giục tôi, hàng xóm đồn đoán về tôi," Yan nói.

Cô gái trẻ cho biết đã tìm chồng để chấm dứt sức ép kết hôn, và sau khi gặp một người đàn ông trong một buổi xem mắt, cô đã quyết định lấy anh này dù không có chút tình cảm nào.

"Tôi kết hôn để cha mẹ thấy nhẹ lòng. Tôi cảm thấy bản thân không có tương lai," Yan nói.

Câu chuyện của Yan thu hút chú ý của người dùng mạng xã hội Trung Quốc, với hơn 11.000 bình luận trên nền tảng chia sẻ video Douyin. Một số người cho rằng cô sẽ không thể hạnh phúc trong cuộc hôn nhân, trong khi những người khác hy vọng cô sẽ có một tương lai viên mãn.

"Kết hôn ép buộc là điều đau đớn," một người bình luận.

"Tôi thà thông cảm cho người khác còn hơn tự thương tiếc bản thân. Cuộc đời ngắn ngủi lắm, vì sao cô dâu phải hy sinh bản thân để người khác thấy vui?", một người khác viết.

"Cô dâu trông rất buồn, nhưng liệu cô ấy có làm tổn thương chồng nếu không yêu anh ta?", người dùng thứ ba bình luận.

"Tôi hy vọng anh chồng là người tử tế, họ có thể xây dựng tình cảm thân mật trong cuộc sống hôn nhân," thêm một người nữa nêu ý kiến.

Theo dữ liệu khảo sát được công bố năm 2016, số trường hợp cha mẹ ép buộc con cái kết hôn ở Trung Quốc cao nhất tại các tỉnh hà Nam, Tứ Xuyên và Sơn Đông.

Dữ liệu điều tra dân số năm 2021 của Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc cho thấy tỷ lệ giới tính ở nước này là 723 triệu nam giới và 689 triệu nữ giới. Ở độ tuổi kết hôn truyền thống từ 20-40, số lượng nam giới ở Trung Quốc nhiều hơn nữ giới là 20 triệu người.

Hà An (nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/co-dau-bat-khoc-nuc-no-giua-le-uong-noi-mot-cau-khien-hai-ho-lan-khach-moi-choang-vang-a367000.html