Thế giới >> COVID-19 (nCoV)

CIA cáo buộc Trung Quốc gây sức ép ngăn WHO tuyên bố Covid-19 là tình trạng khẩn cấp toàn cầu

CIA tin rằng Trung Quốc đã cố ngăn Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đưa ra cảnh báo về sự bùng phát của Covid-19 hồi tháng 01, thời điểm mà Bắc Kinh bị cáo buộc tích trữ vật tư y tế từ khắp nơi trên thế giới.

Một báo cáo của CIA, được hai quan chức tình báo Mỹ xác nhận với Newsweek, cáo buộc Trung Quốc đã đe dọa WHO rằng nước này sẽ dừng hợp tác điều tra về virus corona nếu WHO ban hành tình trạng khẩn cấp y tế công cộng toàn cầu.

Đây là báo cáo thứ hai từ một cơ quan tình báo phương Tây cáo buộc Trung Quốc gây sức ép với WHO. Trước đó, báo cáo của tình báo Đức được tờ Der Spiegel đăng tải hồi tuần trước cũng cáo buộc Trung Quốc đã gây sức ép với tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus hôm 21/01.

CIA cáo buộc Trung Quốc gây sức ép ngăn WHO tuyên bố Covid-19 là tình trạng khẩn cấp toàn cầu
Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom (Ảnh: AFP/Getty)

WHO đã bác bỏ cáo buộc trên, tuy vậy từ chối trả lời câu hỏi rằng liệu các quan chức Trung Quốc có thực hiện nỗ lực nào nằm trì hoãn hay thay đổi thông báo về Tình trạng Y tế Công cộng Khẩn cấp Toàn cầu (PHEIC) hay không.

"Chúng tôi không bình luận gì về những thảo luận cụ thể với các nước thành viên, nhưng chúng tôi có thể nói rằng trong đại dịch WHO đã hành động phù hợp với nhiệm vụ của một tổ chức kỹ thuật hoạt động dựa trên các bằng chứng, tập trung vào việc bảo vệ sức khỏe cho tất cả mọi người, ở khắp mọi nơi," phát ngôn viên WHO Christian Lindmeier nói với Newsweek. "WHO đưa ra những khuyến nghị dựa trên khoa học, các biện pháp y tế công cộng tốt nhất, bằng chứng, dữ liệu và lời khuyên của các chuyên gia độc lập."

"Tiến sĩ Tedros không trao đổi với chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong các ngày 20, 21 và 22/01. Tiến sĩ Tedros và nhóm cấp cao của ông gặp gỡ chủ tịch Tập Cận Bình tại Bắc Kinh hôm 28/01. Vấn đề tình trạng khẩn cấp y tế công cộng toàn cầu không được nhắc tới trong cuộc gặp đó," ông Lindmeier nhấn mạnh.

Các quan chức tình báo Trung Quốc được Newsweek tiếp cận cho biết họ không thể chắc chắn lãnh đạo Trung Quốc có đóng vai trò gì trong việc gây sức ép với WHO hay không.

Khi WHO ban hành tình trạng khẩn cấp toàn cầu vào ngày 30/01, họ khẳng định Trung Quốc không làm sai điều gì. Điều này khiến phương Tây giận dữ, và tổng thống Donald Trump sau đó chỉ trích WHO "tập trung vào Trung Quốc" trước khi ngừng cấp ngân sách cho tổ chức này.

"Tôi muốn nói rõ rằng việc tuyên bố tình trạng khẩn cấp không phải là một phiếu bất tín nhiệm với Trung Quốc. Trái lại, WHO tiếp tục tin tưởng vào khả năng kiểm soát dịch bệnh của Trung Quốc," tổng giám gốc WHO Tedros Adhanom khi đó nói.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc không phản hồi yêu cầu bình luận của Newsweek, tuy vậy trong cuộc họp báo hôm 11/03 nói rằng "nhà lãnh đạo Trung Quốc không có cuộc gọi nào với người đứng đầu WHO và ngày 21/01" theo như thông tin mà Der Spiegel đăng tải.

Đan Anh (Nguoiduatin.vn)